Thế giới
15/10/2026 20:07Elon Musk kêu gọi ông Zelensky “rời đi”, Nga nói tỷ phú Mỹ muốn hòa bình
Trên mạng xã hội X, Elon Musk đã đưa ra bình luận ngắn gọn nhưng thu hút sự chú ý khi phản hồi một bài viết liên quan đến cuộc phỏng vấn giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người dẫn chương trình truyền hình Anh Piers Morgan.
Trước đó, một tài khoản trên mạng xã hội nhận định rằng nỗi lo lớn nhất của ông Zelensky là chiến tranh kết thúc và ông phải đối mặt với một cuộc bầu cử tổng thống. Bình luận về quan điểm này, tỷ phú Mỹ viết: “Đã đến lúc ông Zelensky phải rời đi”.
Phát biểu được hiểu là sự đồng tình của ông Musk với quan điểm cho rằng Tổng thống Ukraine nên rời khỏi cương vị lãnh đạo đất nước.
Phản ứng trước động thái này, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), viết trên mạng xã hội: “Elon Musk mong muốn hòa bình”.

Trước đó, ông Dmitriev cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều người khác tin rằng Ukraine cần một ban lãnh đạo thực sự tập trung vào mục tiêu hòa bình.
Tranh cãi về bầu cử tổng thống Ukraine
Những bình luận trên xuất hiện sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử để lựa chọn nhà lãnh đạo mới.
Ông Trump cho biết đã đến lúc Ukraine cần có một tổng thống mới, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với các chính sách của ông Zelensky và cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine thiếu thiện chí trong việc đạt được thỏa thuận với Nga.
Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc từ ngày 21/5/2024. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 31/3/2024 để lựa chọn người kế nhiệm, nhưng không được tổ chức.
Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian áp dụng thiết quân luật.
Việc ông Trump tiếp tục thúc đẩy yêu cầu tổ chức bầu cử cho thấy những bất đồng giữa Washington và Kiev có thể lại gia tăng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Bên cạnh vấn đề bầu cử, quan hệ giữa ông Zelensky và tỷ phú Elon Musk cũng xuất hiện căng thẳng xoay quanh những hạn chế được áp dụng đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của công ty SpaceX.
Tổng thống Ukraine cảnh báo các hạn chế này đã làm suy yếu khả năng tác chiến của quân đội nước này, bao gồm việc đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và bảo đảm an toàn cho dân thường.
Khi được hỏi về quyết định được cho là do ông Musk đưa ra, ông Zelensky gọi đây là một sai lầm nghiêm trọng.
“Nhiều người đang thiệt mạng vì quyết định đó”, nhà lãnh đạo Ukraine gửi thông điệp tới tỷ phú Mỹ, đồng thời cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng nếu các cuộc tấn công của Nga vẫn diễn ra trong khi quân đội Ukraine bị hạn chế kết nối Starlink.
Một số quan chức Ukraine nghi ngờ các hạn chế đối với hệ thống liên lạc này có liên quan đến sức ép từ Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump muốn Kiev ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga.
Nga cáo buộc Ukraine cản trở nỗ lực hòa bình
Căng thẳng giữa các bên tiếp tục thể hiện qua những tuyên bố trái chiều về các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng.
Ngày 15/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga. Theo ông, những hành động này đi ngược lại nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Mỹ.
“Những ngày gần đây, các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của chúng tôi vẫn tiếp diễn. Do đó, vấn đề này không có gì mới”, ông Peskov nói, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công của Kiev đang tạo ra mâu thuẫn với nỗ lực đàm phán của Washington.
Quan chức Nga nhận định những nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đang bị cản trở bởi lập trường mà Moscow cho là không muốn tìm kiếm hòa bình từ phía Ukraine và Tổng thống Zelensky.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 14/10, ông Zelensky cho biết Ukraine đã nối lại chiến dịch tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga sau ba ngày tạm dừng.
Theo giải thích của nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev trước đó đã kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào ngành năng lượng Nga trong ba ngày theo đề nghị của Mỹ. Trong thời gian này, Nga vẫn tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine.
Ông Zelensky cho biết quyết định nối lại các cuộc tấn công được đưa ra sau khi phát sinh những vấn đề liên quan đến việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ và các sự cố gián đoạn Starlink.
Theo ông, dù Ukraine đã tạm dừng chiến dịch trong ba ngày, quân đội nước này vẫn không nhận được thông tin tình báo từ Mỹ về các đợt phóng tên lửa đạn đạo của Nga trong vài ngày qua. Việc kết nối Starlink bị hạn chế trên khắp Ukraine cũng gây trở ngại đáng kể cho hoạt động quân sự, trong đó có các cuộc tập kích tầm trung nhằm vào mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.
Những diễn biến liên tiếp quanh vấn đề bầu cử, hệ thống Starlink và các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng cho thấy bất đồng giữa Nga, Ukraine và Mỹ vẫn chưa được tháo gỡ. Trong bối cảnh Washington thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột, các tuyên bố từ những nhân vật có ảnh hưởng như Elon Musk tiếp tục thu hút sự chú ý.
Thùy Dương (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.