Thế giới
08/10/2026 10:14Gia đình trở về Anh sau 8 năm vòng quanh thế giới và cú sốc chi phí sinh hoạt

Năm 2017, Alan Wood, 57 tuổi, cùng vợ Irenka và ba người con rời quê nhà với mong muốn thoát khỏi cuộc sống mà họ cho là quá "bon chen". Trên chiếc thuyền buồm S/V Mothership dài khoảng 16 m, cả gia đình bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới kéo dài 8 năm.
Trong thời gian đó, họ vượt qua hơn 40.000 hải lý, đi qua hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trước khi kết thúc chuyến đi vào năm 2025.
Khi khởi hành, ba người con của gia đình lần lượt 5, 8 và 11 tuổi. Họ cho thuê căn nhà tại Brighton, hạt East Sussex, để trang trải khoản vay thế chấp và lấy kinh phí sinh hoạt. Khoảng 25% thu nhập còn lại đến từ hoạt động sản xuất video trên YouTube và Patreon.
Cuộc sống trên thuyền giúp gia đình duy trì chi phí ở mức khoảng 2.000 USD mỗi tháng. Điện được tạo ra từ pin mặt trời và máy phát sức nước, trong khi nước sinh hoạt được lấy từ hệ thống lọc nước biển hoặc nước mưa.
Hai vợ chồng cũng dành khoảng hai giờ mỗi ngày để dạy các con. Tuy nhiên, việc học không chỉ diễn ra qua sách vở mà chủ yếu dựa trên những trải nghiệm trong hành trình.
Alan cho rằng việc quan sát hải cẩu tại quần đảo Galapagos có thể trở thành một bài học về địa lý và sinh học, trong khi học chèo thuyền giúp các con tiếp cận kiến thức vật lý. Việc liên tục đến những vùng đất mới cũng giúp các con tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.
Năm 2022, cô con gái lớn Rowan, khi đó 16 tuổi, trở về Anh trước để đi học. Đến tháng 5/2025, cả gia đình quyết định kết thúc hành trình sau một sự cố trên Biển Đỏ, khi họ gặp một chiếc thuyền chở nhiều người đàn ông "chĩa súng AK-47 về phía họ".
Thời điểm trở về cũng là lúc hai con trai Darroch và Yewan chuẩn bị bước vào các kỳ thi cấp bằng định chuẩn quốc gia. Tại Brighton, hai cậu phải thích nghi với việc học khoảng 6 giờ mỗi ngày, đồng thời làm quen lại với cách kết bạn và hòa nhập cuộc sống.
Theo Alan, một thay đổi đáng chú ý là phần lớn hoạt động giao tiếp của các con hiện nay diễn ra thông qua điện thoại và máy tính.
Tuy nhiên, bài toán khiến gia đình đau đầu nhất lại là chi phí. Nếu trước đây cuộc sống trên thuyền chỉ tiêu tốn khoảng 2.000 USD mỗi tháng, con số này đã tăng lên 4.000 USD khi họ trở lại Anh.
Alan cho biết tác động của lạm phát rất rõ rệt, khi chi phí mua sắm hàng tuần gần như tăng gấp đôi, còn tiền điện và sưởi ấm cũng khiến gia đình bất ngờ.
Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh, mặt bằng giá tiêu dùng năm 2025 cao hơn khoảng 34% so với năm 2017.
Ngay cả chuyện sưởi ấm cũng trở thành một khoản đáng kể. Chiếc bếp gas cũ hoạt động không hiệu quả buộc gia đình chuyển sang sử dụng bếp củi, trong khi mỗi bao củi khô hiện có giá hơn 130 USD.
Để tìm cách ổn định cuộc sống sau hành trình dài, Alan đang dành thời gian viết một cuốn cẩm nang hồi ký về chuyến đi. Trong khi đó, Irenka bắt đầu kinh doanh dịch vụ làm vườn và làm huấn luyện viên chèo thuyền.
QT (SHTT)