Một sự cố y tế và pháp lý nghiêm trọng vừa làm rung chuyển hệ thống tư pháp bang Tennessee (Mỹ) khi nữ tử tù Christa Pike vẫn sống sót sau hai lần bị tiêm thuốc độc.

Vụ việc thi hành án bất thành đã kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội, dẫn đến việc người đứng đầu cơ quan quản lý trại giam của bang phải nộp đơn từ chức, đồng thời khiến toàn bộ các vụ thi hành án tử hình tại tiểu bang này bị đình chỉ vô thời hạn trong năm 2026.

05-1791163711-giam-doc-trai-giam-bang-tennessee-tu-chuc-sau-su-co-tiem-thuoc-doc-hai-lan-khong-chet-doi-voi-nu-tu-tu
Giám đốc trại giam Frank Strada và nữ tử tù Christa Pike (Ảnh nhỏ). Ảnh: USA Today

Chỉ vài ngày sau biến cố hy hữu tại phòng thi hành án, ông Frank Strada, Giám đốc cơ quan quản lý trại giam bang Tennessee, đã chính thức đệ đơn từ chức. Trước quyết định này, Thống đốc bang Tennessee Bill Lee đã lên tiếng chấp thuận, đồng thời đánh giá cao tinh thần của ông Strada khi sẵn sàng đặt lợi ích của người dân bang lên hàng đầu trong thời điểm phức tạp, cũng như ghi nhận cam kết bàn giao công việc suôn sẻ của vị cựu lãnh đạo.

Về phía mình, ông Strada đưa ra tuyên bố khẳng định việc rút lui là phương án tốt nhất cho cộng đồng trong bối cảnh cuộc đánh giá độc lập đang được xúc tiến. Dù từ nhiệm, ông vẫn giữ nguyên quan điểm rằng các cán bộ thuộc Sở Cải huấn đã bám sát và tuân thủ đúng quy trình thi hành án bằng thuốc độc. Vị cựu giám đốc cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra và sẽ nỗ lực hết sức để làm rõ ngọn ngành những gì đã diễn ra. Theo kế hoạch, ông Strada sẽ chính thức rời vị trí lãnh đạo trong tháng này, trong khi danh tính người thay thế vẫn chưa được chính quyền bang công bố.

Hậu quả của vụ xử tử bất thành đã đẩy phạm nhân vào tình trạng thương tổn sức khỏe nghiêm trọng. Trong văn bản gửi lên tòa án vào ngày 2/10, nhóm luật sư đại diện cho Christa Pike cho biết thân chủ của họ đã rơi vào trạng thái bất tỉnh sâu, buộc phải can thiệp đặt ống nội khí quản và duy trì sự sống bằng máy thở.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai trong năm nay bang Tennessee gặp thất bại khi tiến hành thi hành án tử hình. Chuỗi sai sót này đã buộc Thống đốc Bill Lee phải ban bố lệnh dừng khẩn cấp toàn bộ các vụ thi hành án tử hình trong thời gian còn lại của năm 2026. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền bang cũng ra lệnh mở một cuộc đánh giá độc lập và toàn diện nhằm xác minh quy trình diễn ra tại Nhà tù An ninh Tối đa Riverbend ở Nashville – thủ phủ của bang.

Trong quá trình bảo vệ thân chủ, các luật sư của Pike đã công khai cáo buộc giới chức Sở Cải huấn phớt lờ các cảnh báo chuyên môn đã được đội ngũ y bác sĩ đưa ra từ trước đó. Đại diện pháp lý chỉ rõ rằng tình trạng tĩnh mạch quá nhỏ cùng chứng bệnh tăng tiểu cầu – một dạng rối loạn máu đặc thù – là những rào cản rất lớn, khiến cho việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch lên cơ thể tử tù Pike trở nên vô cùng trắc trở và nguy hiểm.

Christa Pike năm nay 50 tuổi, là phạm nhân từng bị kết án về tội giết người cấp độ một do đóng vai trò chủ mưu trong vụ án tra tấn và tước đoạt mạng sống của nạn nhân Colleen Slemmer (19 tuổi) xảy ra vào năm 1995. Vụ việc thi hành án bất thành của Pike hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi về mặt quy trình và y tế trong hệ thống cải huấn của tiểu bang.

PV (SHTT)