Thế giới
17/04/2026 10:59Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh: Ông Trump tiếp tục nắm "thượng phong" trong hồ sơ Iran

Ngày 16/4 (giờ địa phương), với tỷ lệ phiếu sát sao đến nghẹt thở 214-213, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã phủ quyết nghị quyết do phe Dân chủ thúc đẩy. Nghị quyết này vốn nhằm mục đích buộc Tổng thống phải chấm dứt mọi xung đột quân sự với Tehran trừ khi nhận được sự phê chuẩn chính thức từ Quốc hội.
Thất bại này của phe Dân chủ diễn ra chỉ một ngày sau khi một nỗ lực tương tự cũng bị chặn đứng tại Thượng viện, tạo nên một "bức tường lửa" vững chắc bảo vệ quyền tự quyết của ông Trump.
Cuộc bỏ phiếu đã phơi bày một thực trạng chia rẽ nặng nề theo đường lối đảng phái. Gần như toàn bộ các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đứng về phía Nhà Trắng để bảo vệ thẩm quyền của Tổng tư lệnh, ngoại trừ nghị sĩ Thomas Massie.
Ngược lại, phía đảng Dân chủ cũng thể hiện sự thống nhất gần như tuyệt đối trong việc phản đối chính sách quân sự hiện tại, với duy nhất nghị sĩ Jared Golden bỏ phiếu chống lại nghị quyết của đảng mình.
Phe Dân chủ không giấu nổi sự lo ngại trước những bước đi quân sự của ông Trump. Nghị sĩ Gregory Meeks, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã đưa ra cảnh báo đầy ám ảnh: "Chúng ta đang đứng bên bờ vực, và Quốc hội phải hành động trước khi vị tổng thống này đẩy chúng ta xuống. Mỗi ngày trì hoãn là một bước tiến gần hơn tới một cuộc chiến không lối thoát".
Những người phản đối lập luận rằng theo Hiến pháp, quyền tuyên chiến phải thuộc về Quốc hội và lo ngại rằng việc thiếu một chiến lược rõ ràng sẽ đẩy nước Mỹ vào một cuộc sa lầy dài hạn.
Tuy nhiên, phía Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng hòa đã đưa ra những lập luận đanh thép để bảo vệ quan điểm của mình. Họ khẳng định rằng các đời Tổng thống từ cả hai đảng bấy lâu nay đều có quyền thực hiện các chiến dịch quân sự ngắn hạn hoặc phản ứng trước các mối đe dọa tức thời mà không cần giới hạn hiến định.
Nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và là một cựu binh, đã chỉ trích gay gắt nỗ lực của phe Dân chủ là "điên rồ" và mang đậm "toan tính chính trị". Ông nhấn mạnh rằng việc đòi rút quân trong khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần (vừa được ông Trump ký kết ngày 7/4) đang có hiệu lực là hành động thiếu thực tế.
Đây đã là lần thứ hai tại Hạ viện và lần thứ tư tại Thượng viện các nỗ lực lập pháp nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của ông Trump thất bại. Với kết quả này, Tổng thống Trump tiếp tục duy trì quyền lực tối cao trong việc điều hành các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, khẳng định lập trường rằng ông có thể tự quyết định các hành động quân sự có giới hạn để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ mà không cần đợi sự cho phép từ các nghị sĩ tại Đồi Capitol.