Nhiều sản phẩm nghi bị lấy cắp trong các vụ cướp phá cửa hàng tại Pháp xuất hiện trên những nền tảng mua bán trực tuyến. Chính phủ nước này yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng gỡ bỏ tin rao đáng ngờ và phối hợp điều tra.

Làn sóng bạo loạn và cướp phá tại Pháp đang kéo theo một vấn đề mới khi hàng loạt sản phẩm bị nghi có nguồn gốc từ những cửa hàng bị tấn công được rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử. Chỉ ít giờ sau những vụ đập phá, nhiều tin đăng bán mỹ phẩm, quần áo và phụ kiện đã xuất hiện trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về hoạt động tiêu thụ tài sản bị đánh cắp.

21-1792577478-hang-hoa-nghi-bi-cuop-trong-bao-loan-o-phap-tran-len-mang-chinh-phu-yeu-cau-cac-san-thuong-mai-dien-tu-vao-cuoc
Người che mặt mang quần áo ra khỏi cửa hàng. Ảnh: Carl Court/Getty Images

Theo BBC và Le Monde, các nền tảng mua bán hàng cũ như Vinted và Leboncoin ghi nhận nhiều tin rao đáng ngờ sau đợt biểu tình biến thành bạo lực tại Pháp trong các ngày 17-18/10.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy nhiều mặt hàng được chào bán với số lượng hoặc mức giá bất thường. Trong đó có các lô son môi mới, mỹ phẩm, nước hoa, quần áo thể thao và những sản phẩm vẫn còn gắn thiết bị chống trộm.

Sự xuất hiện của những mặt hàng này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu một phần hàng hóa bị lấy đi từ các cửa hàng trong những ngày hỗn loạn có đang được nhanh chóng đưa lên thị trường mua bán trực tuyến.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tin rao bị nghi vấn đều đã được xác định là hàng đánh cắp. Việc chứng minh nguồn gốc sản phẩm vẫn cần thông tin từ người bán, doanh nghiệp bị thiệt hại và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Các sàn bán hàng cũ khẩn trương gỡ bỏ tin rao đáng ngờ

Trước tình trạng trên, Vinted, một trong những nền tảng mua bán hàng đã qua sử dụng phổ biến tại châu Âu, xác nhận đã tiến hành rà soát và gỡ bỏ những tin đăng có dấu hiệu liên quan đến các vụ cướp phá.

Theo BBC, đại diện Vinted cho biết doanh nghiệp đã lập tức triển khai biện pháp nhận diện các sản phẩm đáng ngờ sau khi bạo lực bùng phát, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát.

Nền tảng này khẳng định không chấp nhận việc mua bán hoặc tìm mua hàng hóa bị đánh cắp. Những tài khoản vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp xử lý, kể cả cấm sử dụng dịch vụ vĩnh viễn.

Vinted cũng cho biết đang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan chức năng Pháp để xử lý những trường hợp liên quan.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố số lượng cụ thể những tin rao đã bị xóa do nghi liên quan đến hàng hóa bị cướp trong đợt bạo loạn.

21-1792577479-hang-hoa-nghi-bi-cuop-trong-bao-loan-o-phap-tran-len-mang-chinh-phu-yeu-cau-cac-san-thuong-mai-dien-tu-vao-cuoc
Hiện trường một cửa hàng bị tàn phá. Ảnh: Daniel Perron/Hans Lucas

Trong khi đó, eBay cho biết chưa thể xác nhận có sự gia tăng về số lượng tin đăng liên quan đến những vụ trộm cắp xảy ra cuối tuần qua. Doanh nghiệp khẳng định đang sử dụng các công cụ công nghệ kết hợp rà soát thủ công để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu bất hợp pháp.

Việc xác định nguồn gốc của từng sản phẩm được đánh giá là thách thức lớn, bởi các nền tảng mua bán trực tuyến tiếp nhận lượng tin đăng rất lớn mỗi ngày, trong khi hàng hóa có thể được rao bán mà không kèm đầy đủ chứng từ.

Chính phủ Pháp triệu tập hàng loạt nền tảng thương mại điện tử

Trước nguy cơ hàng hóa bị đánh cắp được tiêu thụ qua Internet, giới chức Pháp đã yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ tăng cường trách nhiệm kiểm soát hoạt động mua bán trên nền tảng của mình.

Ngày 19/10, Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số Anne Le Hénanff cùng Bộ trưởng Thương mại Serge Papin lên tiếng yêu cầu các sàn thương mại điện tử nhanh chóng xử lý những tin rao liên quan đến tài sản bị lấy cắp.

Theo Le Monde, chính phủ đã triệu tập đại diện Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta và TikTok để thảo luận các biện pháp ngăn chặn việc mua bán hàng hóa có nguồn gốc bất hợp pháp.

Các doanh nghiệp được yêu cầu hợp tác chặt chẽ với cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ xác định những người có hành vi tiêu thụ tài sản bị đánh cắp.

Động thái này cho thấy nhà chức trách không chỉ tập trung xử lý các đối tượng trực tiếp tham gia cướp phá mà còn muốn ngăn chặn khả năng số hàng hóa thất thoát tiếp tục được chuyển thành tiền thông qua những kênh mua bán trực tuyến.

Vấn đề tiêu thụ hàng hóa bị cướp xuất hiện sau đợt bất ổn nghiêm trọng tại Pháp, khi các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng thiếu đầu tư cho dịch vụ công lan rộng tại nhiều thành phố.

Trong các ngày 17-18/10, nhiều cửa hàng tại Paris, Marseille, Lille và những địa phương khác bị đập phá, lấy đi hàng hóa. Một số nhóm người lợi dụng tình hình hỗn loạn để tấn công các cơ sở kinh doanh, trong khi phần lớn hoạt động tuần hành diễn ra ôn hòa.

Theo BBC, lãnh đạo hệ thống phòng thương mại và công nghiệp Pháp cho biết hơn 2.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các vụ bạo lực cuối tuần, với thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm triệu euro.

Các doanh nghiệp bán lẻ phải đối mặt với nhiều tổn thất cùng lúc, từ cửa hàng và trang thiết bị hư hỏng đến lượng hàng hóa bị mất. Những sản phẩm có giá trị cao hoặc dễ vận chuyển trở thành nhóm hàng đặc biệt được quan tâm trong quá trình rà soát hoạt động mua bán sau bạo loạn.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất hiện trên các trang bán lại chỉ ít giờ sau khi những vụ cướp phá được ghi nhận, khiến việc kiểm soát dòng hàng trở nên cấp bách.

Khó xác định nguồn gốc hàng hóa chỉ qua tin rao bán

Dù các nền tảng đang tăng cường kiểm soát, việc phân biệt tài sản bị đánh cắp với hàng hóa được mua bán hợp pháp vẫn không đơn giản.

Một sản phẩm mới nguyên hộp, còn tem nhãn hoặc được chào bán với giá thấp không tự động đồng nghĩa với việc nó có nguồn gốc bất hợp pháp.

Để xác định hành vi tiêu thụ tài sản bị đánh cắp, cơ quan chức năng cần đối chiếu dữ liệu sản phẩm, thông tin về những mặt hàng bị mất, tài khoản rao bán cùng các chứng cứ liên quan.

Những biện pháp kiểm soát đang được triển khai tại Pháp cho thấy hoạt động cướp phá có thể để lại hậu quả vượt ra ngoài phạm vi cửa hàng bị tấn công, đặc biệt khi Internet tạo điều kiện cho việc rao bán hàng hóa diễn ra nhanh chóng.

Tuy nhiên, những thông tin hiện được xác nhận chủ yếu liên quan đến các tin rao đáng ngờ trên nền tảng trực tuyến. Chúng chưa chứng minh có đường dây đưa hàng hóa bị cướp từ Pháp sang Tây Ban Nha hoặc những thị trường khác để tiêu thụ.

Việc truy tìm nguồn gốc và xác định trách nhiệm của từng cá nhân vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra của giới chức Pháp cùng sự hợp tác từ các doanh nghiệp thương mại điện tử.

PV (SHTT)