Thế giới
01/03/2026 08:37Hội đồng Bảo an "dậy sóng": Khẩu chiến nảy lửa sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào Iran
Những màn đối đầu trực diện giữa đại diện các cường quốc đã phơi bày sự rạn nứt sâu sắc trong quan điểm về tính hợp pháp của các đòn tấn công quân sự vừa qua nhắm vào lãnh thổ Iran.
Mở đầu cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã đưa ra lời cảnh báo đầy sức nặng về một "cuộc xung đột rộng lớn hơn với những hậu quả nghiêm trọng đối với thường dân và sự ổn định khu vực". Ông thẳng thắn lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel là vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất hành tinh cũng không ngần ngại chỉ trích các đòn trả đũa từ phía Iran đã xâm phạm chủ quyền của hàng loạt quốc gia vùng Vịnh như Bahrain, Iraq, Kuwait và UAE, từ đó thiết tha kêu gọi các bên quay lại bàn đàm phán ngay lập tức.

Đáp lại những cáo buộc vi phạm, Đại sứ Mỹ Mike Waltz khẳng định các hành động quân sự của Washington là hoàn toàn hợp pháp dựa trên nguyên tắc an ninh toàn cầu, với mục tiêu tối thượng là ngăn chặn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đồng quan điểm, Đại sứ Israel Danny Danon nhấn mạnh đây là sự can thiệp cần thiết để triệt tiêu một "mối đe dọa hiện hữu" và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trước khi nó trở nên không thể kiểm soát.
Ở phía ngược lại, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani đã dùng những ngôn từ đanh thép nhất để gọi đợt không kích là "tội ác chiến tranh" và "tội ác chống lại loài người", đồng thời công bố con số thương vong lên đến hàng trăm thường dân. Ông chất vấn gay gắt trước Hội đồng về việc liệu các thành viên thường trực có quyền dùng vũ lực để quyết định tương lai chính trị hoặc hệ thống của một quốc gia khác hay không. Đáng chú ý, trong suốt bài phát biểu, phía Iran hoàn toàn giữ im lặng trước những đồn đoán từ phía ông Trump và ông Netanyahu về việc Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng – một thông tin nếu được xác thực có thể châm ngòi cho một cuộc chiến kéo dài và đẫm máu.
Sự chia rẽ trong Hội đồng Bảo an càng rõ nét khi Nga và Trung Quốc cùng lên tiếng phản đối các hành động gây hấn. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự, trong khi Đại sứ Trung Quốc Phó Thông bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang đột ngột này. Cùng lúc đó, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức cũng ra tuyên bố chung hối thúc nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Iran phải được quyền tự quyết định tương lai của mình.
Cuộc họp kịch tính này diễn ra vào đúng ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ chủ tịch của Anh, ngay trước khi Mỹ tiếp quản chức chủ tịch luân phiên trong tháng 3. Kết quả của cuộc khẩu chiến này vẫn chưa đi đến một giải pháp cụ thể, để lại thế giới trong tâm trạng lo âu về một ngòi nổ hạt nhân có thể phát hỏa bất cứ lúc nào tại Trung Đông.