-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
28/11/2021 22:39HOT: Hình ảnh Công nương Kate bị bạo hành dã man tràn lan trên đường phố, tiết lộ của hoàng gia Anh sau đó khiến dư luận phẫn nộ
Ngày 27/11, truyền thông Anh đưa tin, ở nhiều nơi hiện xuất hiện rất nhiều hình ảnh Công nương Kate với những vết bầm tím, sưng vù trên gương mặt khiến dư luận vô cùng xôn xao. Được biết, bức hình về nàng dâu hoàng gia đã được chỉnh sửa bởi nghệ sĩ AleXsandro Palombo và sử dụng cho một chiến dịch nhằm chấm dứt nạn bạo lực gia đình.
Cho đến nay, hình ảnh của Công nương Kate đã được trông thấy ở các bến xe buýt và các tòa nhà ở Milan, Tây Ban Nha. Dòng chữ trên bức ảnh có nội dung: "Cô ấy đã tố cáo anh ta. Nhưng không ai tin cô ấy - cô ấy bị bỏ mặc. Cô ấy không được bảo vệ - anh ta không dừng lại". Dòng chữ màu đỏ dưới cùng viết: "Nhưng thế nào đi nữa thì cô ấy đã bị sát hại".
Không chỉ Công nương Kate mà một số nhân vật nữ nổi tiếng khác như Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, cựu Thủ tướng Đức, Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha và người đứng đầu Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng bị sử dụng hình ảnh để quảng bá cho chiến dịch này. Tất cả đều xuất hiện với hình ảnh người đầy máu, gương mặt có vô số vết cắt và bầm tím.
Tác giả của loạt hình này - AleXsandro Palombo cho biết anh muốn thông qua đây để "thu hút sự chú ý bao gồm cả những phản ứng tiêu cực từ giới chính trị liên quan đến vấn đề bạo lực" và làm rõ "sự kém hiệu quả của hệ thống hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân".
Trên Instagram, AleXsandro Palombo chia sẻ thêm: "Tại sao một người phụ nữ sau khi tố cáo hành vi bạo lực, cô ấy lại không được các tổ chức bảo vệ và cuối cùng là bị giết? Làm thế nào để một phụ nữ là nạn nhân của lạm dụng và bạo lực vẫn có thể tin tưởng vào các tổ chức?".
Điều đáng nói, một nguồn tin hoàng gia Anh tiết lộ rằng, chiến dịch này đã tự ý sử dụng hình ảnh mà chưa có sự cho phép của Công nương Kate. Điều này khiến cho Cung điện và bản thân nữ công tước vô cùng bối rối.
Trước chia sẻ này của hoàng gia, đông đảo người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự phẫn nộ về hành động của ban tổ chức chiến dịch trên. "Thật là nực cười khi sử dụng hình ảnh của người khác mà chưa xin phép. Gia đình và những người phụ nữ này sẽ nghĩ gì với hình ảnh bị bạo lực?", "Một hành động chẳng lấy làm vui vẻ gì. Đừng tùy tiện sử dụng hình ảnh của phụ nữ khi chưa có sự cho phép của họ"... là một số bình luận từ dân mạng về sự việc này.
Đây không phải lần đầu tiên nữ Công tước xứ Cambridge bị sử dụng hình ảnh trái phép để phục vụ cho những lợi ích khác nhau. Trước đó, vào năm 2019, một thẩm mỹ viện ở London đã dùng 2 bức hình của Công nương Kate để quảng cáo cho liệu pháp làm căng da.
Theo đó, bức hình đầu tiên được chụp vào năm 2014 tại Wimbledon,khi đó Công nương Kate trang điểm nhẹ nhàng và khuôn mặt để lộ nếp nhăn. Bức hình thứ hai được chụp năm 2017, khi nữ Công tước dự một buổi tiệc tối với gương mặt được trang điểm kỹ càng và làn da căng bóng.
Bằng việc ghép hai khoảnh khắc này, thẩm mỹ viện đã đăng dòng quảng cáo: "Hãy tưởng tượng về vẻ đẹp tự nhiên. Chúng tôi sẽ làm các liệu trình để giúp bạn trông tươi trẻ hơn". Đại diện của thẩm mỹ viện sau đó cho biết họ không có ý định gây ra bất kỳ hành vi xúc phạm nào và hình ảnh nữ Công tước xứ Cambridge đã bị xóa khỏi tài khoản Instagram của họ.
VH (Nguoiduatin.vn)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (16:29)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi C. Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (16:23)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (16:21)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (45 phút trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (1 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (1 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Biến cố nghẹt thở tại Anfield: Vì sao Man City bị tước bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng? (1 giờ trước)
- Phim xuyên không của Vương Sở Nhiên, Thừa Lỗi gây sốt (1 giờ trước)