Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo sẵn sàng tung "quân bài mới" nếu đàm phán đổ vỡ, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang trước thềm vòng đối thoại thứ hai với Mỹ.

Trong một tuyên bố đầy đanh thép trên mạng xã hội vào ngày 20/4, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng phái đoàn đàm phán hòa bình của Tehran, khẳng định Iran sẽ không chấp nhận đàm phán dưới những lời đe dọa. 

Ông tiết lộ rằng trong hai tuần qua, nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra những "quân bài mới trên chiến trường" nếu xung đột tiếp diễn. Ông Ghalibaf cũng chỉ trích gay gắt lệnh phong tỏa cảng biển của Washington là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cáo buộc Tổng thống Donald Trump đang muốn ép Iran phải đầu hàng.

21-1776734701-iran-canh-bao-tung-quan-bai-moi-tren-chien-truong-dam-phan-my-iran-lung-lay
Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf phát biểu trong một cuộc họp báo ở Tehran hồi tháng 11/2024. Ảnh: Reuters

Phản hồi trước những tuyên bố cứng rắn từ phía Tehran, Tổng thống Donald Trump vẫn bày tỏ sự tự tin rằng Iran sẽ ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận công bằng và tái thiết đất nước. 

Tuy nhiên, ông Trump cũng không quên đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về những "vấn đề chưa từng có" mà Iran phải đối mặt nếu từ chối đối thoại. Theo ông, một thỏa thuận thành công đồng nghĩa với việc Tehran sẽ không còn sở hữu vũ khí hạt nhân.

Dù không khí giữa hai bên đang hết sức căng thẳng với những lời lẽ gay gắt, các nguồn thạo tin cho biết Phó tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ đến Pakistan vào ngày 21/4 để tham dự vòng đàm phán thứ hai. 

Trước đó, một phiên đối thoại kéo dài 21 giờ tại Islamabad đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hiện vẫn duy trì thái độ ngờ vực sâu sắc đối với chính phủ Mỹ và chưa xác nhận việc có tham gia vòng đàm phán mới này hay không.

Trên khía cạnh quân sự, các đánh giá tình báo cho thấy Iran vẫn là một mối đe dọa đáng kể đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Dù ngành công nghiệp vũ khí bị tổn hại sau các cuộc xung đột với Mỹ và Israel, Tehran vẫn duy trì được khoảng 40% kho máy bay không người lái (UAV) tầm xa và đã khôi phục năng lực vận hành tên lửa lên mức 60% so với trước chiến sự. 

Những số liệu này cho thấy Iran vẫn nắm giữ sức mạnh quân sự đáng gờm, sẵn sàng hiện thực hóa các lời răn đe nếu tiến trình ngoại giao đi vào ngõ cụt.

QT (SHTT)