Giới chức Iran vừa đưa ra cập nhật mới liên quan đến tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, người bị thương trong cuộc tập kích hồi cuối tháng 2 khiến nhiều lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng.

Phát biểu hôm 8/5, ông Mazaher Hosseini, phụ trách bộ phận nghi lễ trong văn phòng lãnh tụ tối cao Iran, cho biết ông Khamenei đang hồi phục tích cực và hiện có sức khỏe ổn định. Theo quan chức này, lãnh tụ Iran chỉ bị thương nhẹ ở chân và vùng lưng dưới, trong khi một mảnh đạn nhỏ trúng khu vực phía sau tai. Các vết thương được cho là đang dần bình phục.

Ông Hosseini cũng bác bỏ những tin đồn xoay quanh tình trạng của ông Khamenei, cho rằng nhiều thông tin sai lệch đang được tung ra nhằm gây hoang mang dư luận. Ông nhấn mạnh người dân Iran cần kiên nhẫn và khẳng định lãnh tụ tối cao sẽ xuất hiện hoặc lên tiếng vào thời điểm phù hợp.

09-1778317761-iran-cap-nhat-tinh-hinh-suc-khoe-cua-lanh-tu-toi-cao-sau-vu-tap-kich-hoi-thang-2
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Trước đó, một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết ông Khamenei vẫn đang tiếp tục điều trị các vết thương, trong đó có bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể như mặt, tay, thân người và chân.

Dù chưa xuất hiện công khai kể từ sau vụ tập kích ngày 28/2, giới tình báo Mỹ đánh giá ông Khamenei vẫn giữ vai trò quan trọng trong bộ máy điều hành chiến lược của Tehran. Theo các nguồn tin, ông được cho là đang tham gia định hướng cách Iran tiến hành đàm phán với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ông Mojtaba Khamenei được công bố trở thành Lãnh tụ Tối cao mới của Iran chỉ ít ngày sau cuộc tấn công khiến cha ông cùng nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao thiệt mạng. Tuy nhiên đến nay, cộng đồng tình báo Mỹ cho biết vẫn chưa thể xác định trực tiếp nơi ở hiện tại của ông.

Một trong những lý do khiến việc theo dõi trở nên khó khăn là ông Khamenei được cho là không sử dụng thiết bị điện tử để liên lạc. Các trao đổi chủ yếu diễn ra thông qua gặp mặt trực tiếp hoặc chuyển thông điệp qua người trung gian.

Trong tuần này, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiết lộ với truyền thông nhà nước rằng ông đã có cuộc gặp kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi với ông Khamenei. Đây được xem là lần đầu tiên một cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh tụ tối cao mới và một quan chức cấp cao Iran được công khai kể từ sau vụ tập kích.

Ở một diễn biến khác, các báo cáo tình báo Mỹ nhận định Iran vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ chiến dịch quân sự của Mỹ, nhưng nhiều năng lực quân sự quan trọng của Tehran chưa bị phá hủy hoàn toàn. Một số đánh giá cho rằng khoảng hai phần ba số bệ phóng tên lửa của Iran hiện vẫn còn khả năng hoạt động sau các đợt không kích.

Theo nguồn tin tình báo, lệnh ngừng bắn tạm thời đã tạo điều kiện để Iran khôi phục một phần năng lực tác chiến, bao gồm việc đào bới và tái triển khai các bệ phóng bị vùi lấp trong các cuộc tấn công trước đó.

Một báo cáo riêng của CIA cũng cho rằng Iran vẫn có thể duy trì khả năng chống chịu trong nhiều tháng dưới sức ép phong tỏa hiện nay mà chưa rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục ở trạng thái khó lường. Dù lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, hai bên gần đây vẫn xuất hiện các vụ đấu hỏa lực lẻ tẻ, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ do cả Washington và Tehran đều tuyên bố kiểm soát khu vực chiến lược này.

Thùy Dương (SHTT)