Trước những tuyên bố cứng rắn và động thái điều quân áp sát của Tổng thống Donald Trump, Tehran vừa gửi thông điệp đanh thép tới Liên Hợp Quốc, khẳng định mọi tài sản của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu đáp trả nếu Washington khai hỏa.

Ngày 20/2/2026, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani, đã gửi thư tới Tổng thư ký và Hội đồng Bảo an để phản đối các đe dọa quân sự từ phía Mỹ. Tehran cáo buộc những phát ngôn gần đây của Nhà Trắng đang đẩy khu vực vào bờ vực thảm khốc và yêu cầu quốc tế can thiệp để ngăn chặn hành động gây hấn trái pháp luật.

Iran nhấn mạnh một nguyên tắc không khoan nhượng: Nếu Mỹ phát động tấn công, toàn bộ hệ thống căn cứ và cơ sở quân sự của lực lượng thù địch tại Trung Đông sẽ nằm trong tầm ngắm phòng vệ của nước này.

Trích nội dung thư: "Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả khó lường và ngoài tầm kiểm soát nào có thể xảy ra."

20-1771575097-iran-de-doa-san-phang-cac-can-cu-my-neu-bi-tan-cong.webp
Đại sứ Mỹ tại Iran Amir Saeid Iravani. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng bùng phát sau khi Tổng thống Donald Trump triển khai hàng loạt tàu chiến, máy bay đến Trung Đông nhằm gia tăng áp lực lên chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Trump đã ra "tối hậu thư" yêu cầu Tehran đạt được thỏa thuận trong vòng 15 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công quân sự. Thậm chí, các căn cứ quân sự của Anh tại Ấn Độ Dương cũng đã được đưa vào kịch bản tác chiến.

Iran bác bỏ cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình này chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Dù vẫn để ngỏ cửa ngoại giao có đi có lại, Tehran tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng mọi giá.

Trong khi các cuộc đàm phán tại Geneva vẫn còn nhiều bất đồng then chốt, Israel - đồng minh thân cận của Mỹ - cũng đã gia tăng sức nóng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ông cảnh báo giới lãnh đạo Iran rằng nếu tấn công Israel, họ sẽ phải đối mặt với một đòn phản kích vượt xa mọi sự tưởng tượng.

TN (SHTT)