Thế giới
01/04/2026 09:20Iran dọa tấn công loạt "ông lớn" công nghệ Mỹ: Apple, Microsoft, Google, Meta... vào tầm ngắm
“Các yếu tố then chốt phục vụ cho việc thiết kế và xác định mục tiêu ám sát được phát triển bởi các tập đoàn công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Mỹ. Nhằm trả đũa các hành động khủng bố của đối phương, tất cả cơ sở của những công ty này sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp,” Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo ngày 31/3.
Trong danh sách 17 công ty bị đe dọa có những tên tuổi lớn như Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và tổ chức tài chính JP Morgan.
IRGC cảnh báo rằng lời đe dọa sẽ được hiện thực hóa nếu các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo Iran tiếp diễn. “Bắt đầu từ 20h ngày 1/4, các công ty này nên chuẩn bị đối mặt với nguy cơ hư hại cơ sở sau mỗi vụ ám sát xảy ra tại Iran,” thông báo nêu rõ. Lực lượng này cũng kêu gọi nhân viên các công ty Mỹ ở khu vực rời khỏi nơi làm việc ngay lập tức và khuyến cáo cư dân sống gần văn phòng di chuyển đến nơi an toàn.

Tuyên bố được đưa ra sau khi IRGC xác nhận chuẩn tướng Jamshid Eshaghi, đứng đầu bộ phận ngân sách và tài chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran, thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện. Tướng Eshaghi từng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt tháng 2/2025 với cáo buộc liên quan đến một mạng lưới quốc tế chuyên vận chuyển dầu thô Iran. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng doanh thu từ hoạt động này được Tehran sử dụng để hỗ trợ các lực lượng vũ trang thân Iran trong khu vực, bao gồm Hamas, Houthi và Hezbollah.
Trước đó, nhiều lãnh đạo quan trọng của Iran đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel và Mỹ, gồm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và gần đây là cựu lãnh đạo bộ máy an ninh quốc gia Ali Larijani.
Trước tình hình căng thẳng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo an ninh cho công dân tại Arab Saudi, nhấn mạnh các địa điểm thường lui tới của người Mỹ như khách sạn, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục có thể bị đe dọa. Nhân viên chính phủ được yêu cầu trú tại chỗ, và công dân Mỹ được khuyến cáo làm theo.
Đánh giá từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cảnh báo xung đột tại Iran có thể tác động mạnh đến kinh tế Trung Đông, với GDP các quốc gia Arab trong khu vực có nguy cơ giảm đến 6%.
Báo cáo ước tính thiệt hại kinh tế trong khu vực có thể dao động 120 - 194 tỷ USD, chủ yếu do gián đoạn nguồn cung năng lượng, chuỗi thương mại và các thị trường tài chính. Khoảng 4 triệu người có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo đói khi chi phí năng lượng và thực phẩm tăng cao. Đối với Iran, nền kinh tế có thể suy giảm tới 10%, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người khi các cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động thương mại bị gián đoạn.