Thế giới
16/03/2026 07:22Iran dội "mưa" 4.300 tên lửa và UAV, Israel tuyên bố chưa dừng lại

Trong một tuyên bố mới nhất vào ngày 15/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã triển khai một chiến dịch tập kích quy mô lớn chưa từng có. Theo đó, khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái (UAV) đã được phóng hướng về phía các mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel kể từ khi xung đột bùng phát. Dù IRGC giữ kín các chi tiết về thời điểm và địa điểm cụ thể của các đợt tấn công, nhưng quy mô 4.300 vũ khí được tung ra đã cho thấy mức độ khốc liệt của chiến sự.
Ở chiều ngược lại, hãng thông tấn Tasnim của Iran cáo buộc các đợt không kích từ phía Mỹ và Israel đã gây ra những tổn thất nặng nề về dân sự. Báo cáo ghi nhận hơn 54.000 công trình bị hư hại, bao gồm hàng trăm cơ sở y tế. Những con số đau thương cũng được đưa ra với ít nhất 16 nhân viên y tế thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương dưới làn bom đạn.
Không hề tỏ ra nao núng trước áp lực từ phía Tehran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định đang siết chặt vòng vây nhắm vào các "át chủ bài" của đối phương. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, IDF tuyên bố đã đánh trúng hơn 200 mục tiêu tại miền trung và miền tây Iran, tập trung chủ yếu vào các hệ thống tên lửa đạn đạo, phòng không và các cơ sở sản xuất, lưu trữ vũ khí chiến lược.
Tướng Effie Defrin, phát ngôn viên của IDF, đưa ra thông điệp đanh thép: "Chúng tôi vẫn còn hàng nghìn mục tiêu tại Iran và danh sách này đang được bổ sung mỗi ngày". Tuyên bố này cho thấy Israel đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao dài hơi và chưa có ý định xuống thang.
Tác động của cuộc xung đột không chỉ dừng lại ở các căn cứ quân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận một tòa nhà là nơi ở của các nhà ngoại giao nước này tại Israel đã bị trúng mảnh vỡ tên lửa từ Iran. Hình ảnh hiện trường cho thấy những hư hại đáng kể trên trần một bãi đỗ xe, nhưng may mắn không có thương vong về người.
Trong khi đó, tình hình tại Iraq cũng diễn biến phức tạp. Một vụ tập kích bằng 5 quả rocket nhắm vào khu vực sân bay quốc tế Baghdad đã khiến 5 người địa phương bị thương. Vụ tấn công này gây chú ý khi nhắm trực diện vào Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad (BDSC) – một cơ sở quan trọng của đại sứ quán Mỹ tại đây.
Cuộc chiến hiện nay được khơi mào từ chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2, dẫn đến chuỗi trả đũa liên hoàn của Iran nhắm vào các căn cứ Mỹ và hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 80% năng lực tên lửa của Iran đã bị xóa sổ và phía Israel tuyên bố phá hủy hơn 300 bệ phóng, giới chuyên gia quân sự vẫn đưa ra những cảnh báo thận trọng. Có ý kiến cho rằng Tehran đang thực hiện chiến thuật "nghi binh" bằng cách sử dụng các loại tên lửa đời cũ để tiêu hao kho đạn phòng không đắt đỏ của phương Tây.
Những vũ khí hiện đại nhất của Iran có thể vẫn đang được cất giấu trong các hầm ngầm kiên cố. Theo các báo cáo từ cuộc họp kín tại Quốc hội Mỹ, giới tình báo lo ngại Iran vẫn bảo toàn được tới 50% kho tên lửa và bệ phóng, sẵn sàng tung ra đòn quyết định khi phát hiện lỗ hổng trong lưới phòng thủ của đối phương.