Thế giới
28/03/2026 09:33Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ, 12 quân nhân bị thương

Theo thông tin từ các quan chức Mỹ và hãng tin Reuters, trận tấn công đã khiến 12 quân nhân Mỹ bị thương, trong đó có 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Không chỉ gây thương vong về người, hỏa lực từ phía Iran còn gây hư hại cho một số máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tại căn cứ này. Những hình ảnh vệ tinh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sức tàn phá rõ rệt đối với các khí tài hàng không sau vụ việc.
Một ngày trước, tổng thống Donald Trump khẳng định hải quân Iran đã bị "xóa sổ". Đồng quan điểm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth còn nhấn mạnh: "Chưa bao giờ trong lịch sử được ghi lại, quân đội của một quốc gia lại bị vô hiệu hóa nhanh chóng và hiệu quả đến thế".
Đây không phải lần đầu tiên Căn cứ Prince Sultan nằm trong tầm ngắm. Trước đó, vào ngày 1/3, Trung sĩ Lục quân Benjamin N. Pennington đã bị thương trong một vụ tập kích và qua đời vài ngày sau đó. Tính đến nay, cuộc xung đột kéo dài một tháng qua giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran đã khiến 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Theo số liệu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tổng số binh sĩ bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2 đã vượt quá con số 300 người. Trong số đó, 10 người bị thương nặng và 30 người hiện vẫn chưa thể quay lại thực hiện nhiệm vụ.
Song song với các hành động quân sự, những nỗ lực ngoại giao đang rơi vào bế tắc. Chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất một kế hoạch 15 điểm cho lệnh ngừng bắn thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng phía Iran đã thẳng thừng phủ nhận việc tồn tại các cuộc đàm phán này. Trên mặt trận kinh tế, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho nguồn cung dầu mỏ và nền kinh tế toàn cầu. Dù Tehran vừa tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho các lô hàng nhân đạo, nông nghiệp và tàu chở dầu của các quốc gia “thân thiện” đi qua, nhưng sự căng thẳng trên tuyến đường thủy này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trước diễn biến khó lường, Lầu Năm Góc đang ráo riết chuẩn bị cho một đợt tăng cường lực lượng quy mô lớn. Ít nhất 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82, đơn vị tinh nhuệ chuyên trách chiếm giữ các vị trí chiến lược, sẽ sớm lên đường đến Trung Đông. Ngoài ra, khoảng 5.000 lính Thủy quân lục chiến cùng hàng nghìn thủy thủ cũng đang trong quá trình triển khai đến khu vực.
Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Marco Rubio vẫn bày tỏ sự lạc quan vào sức mạnh công nghệ khi cho rằng “Mỹ có thể đạt được tất cả các mục tiêu mà không cần bộ binh”. Giải thích về việc ồ ạt điều quân, ông Rubio khẳng định: “Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng cung cấp cho Tổng thống các phương án tối đa và cơ hội tối đa để điều chỉnh trước các tình huống bất ngờ nếu chúng nảy sinh”.