Thế giới
19/03/2026 09:13Iran tấn công Ras Laffan, Qatar cáo buộc gây thiệt hại nghiêm trọng
Ngày 18/3, QatarEnergy xác nhận khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Ras Laffan, cách thủ đô Doha khoảng 80 km về phía bắc, đã bị tấn công bằng tên lửa của Iran, gây thiệt hại trên diện rộng. Ras Laffan là trung tâm sản xuất LNG lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu khí tự nhiên của Qatar và an ninh năng lượng toàn cầu.
Theo AFP, đám cháy rực sáng bầu trời đêm, có thể nhìn thấy từ 30 km. Các đội cứu hỏa QatarEnergy đã nhanh chóng triển khai, khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, tập đoàn thừa nhận cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu LNG trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng Qatar thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo Iran nhắm vào Ras Laffan. Bộ Ngoại giao Qatar lên án đây là “cuộc tấn công tàn bạo”, coi hành động này là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia và yêu cầu các tùy viên quân sự Iran rời khỏi Qatar trong 24 giờ.
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tiến hành tập kích mỏ khí South Pars của Iran – phần mỏ khí đốt lớn nhất thế giới mà Iran và Qatar khai thác chung tại vùng Vịnh. Truyền thông Israel đưa tin chiến dịch có sự đồng thuận của Mỹ, dù hai nước chưa chính thức nhận trách nhiệm. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo về “hậu quả không thể kiểm soát” nếu cơ sở hạ tầng năng lượng Iran tiếp tục bị tấn công. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa phá hủy hạ tầng năng lượng của các nước láng giềng nếu ngành năng lượng của Iran bị tác động.
Cùng ngày, Iran phóng UAV và tên lửa vào các quốc gia vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Tại Riyadh, Arab Saudi, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy; Bộ Quốc phòng Saudi cho biết đã đánh chặn bốn tên lửa đạn đạo, với mảnh vỡ rơi gần nhà máy lọc dầu phía nam thủ đô. UAE thông báo đã đánh chặn một mối đe dọa tên lửa khác.
Các chuyên gia nhận định, với vị trí chiến lược của Ras Laffan ở bắc Qatar và South Pars – mỏ khí chia sẻ lớn nhất thế giới, bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng đều có thể gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng LNG và dầu mỏ toàn cầu. Bộ Ngoại giao UAE cảnh báo hành động của Iran là “mối đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu” và là “sự leo thang nguy hiểm”.
Theo dòng sự kiện
- 18/3, chiều tối: Israel tấn công mỏ khí South Pars của Iran.
- 18/3, tối: Iran phóng tên lửa và UAV vào Ras Laffan, Qatar.
- Ngay sau đó: Lực lượng phòng không Qatar đánh chặn hai tên lửa; đội cứu hỏa khống chế ngọn lửa.
- Cùng ngày: Iran tiếp tục tấn công UAV/tên lửa vào Riyadh và UAE.
- 19/3, sáng: Bộ Ngoại giao Qatar yêu cầu tùy viên quân sự Iran rời khỏi nước này trong 24 giờ.
Các sự kiện gần đây cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng tại vùng Vịnh, nơi tập trung nhiều cơ sở năng lượng chiến lược. Nếu xung đột tiếp tục, không chỉ Qatar mà cả Saudi Arabia và UAE có thể bị ảnh hưởng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và đẩy giá LNG, dầu mỏ tăng mạnh.