Chính quyền Iran vừa thực hiện án tử hình đối với hai cá nhân bị kết tội hợp tác với cơ quan tình báo Mossad trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang gay gắt.

Sáng ngày 20/4, cơ quan tư pháp Iran xác nhận đã thi hành án tử hình đối với Mohammad Masoom-shahi và Hamed Validi. Hai đối tượng này bị cáo buộc thiết lập mạng lưới gián điệp nhằm hỗ trợ các hoạt động của tình báo Israel (Mossad).

Các tội danh cụ thể bao gồm gây chiến chống lại Thượng đế, khung hình phạt nặng nhất theo luật Hồi giáo của Iran. Cùng với đó là tội cung cấp thông tin nhạy cảm cho chính phủ Israel.

20-1776683690-iran-tu-hinh-hai-doi-tuong-bi-cao-buoc-la-gian-diep-cua-israel
Hai người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho Mossad (Israel) đã bị hành quyết tại Iran.

Kể từ khi xung đột trực tiếp với trục Mỹ - Israel bùng phát vào cuối tháng 2, Tehran đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét nội gián. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) liên tiếp công bố các chiến công mới:

Tại tỉnh Gilan, Iran bắt giữ 4 nghi phạm bị cáo buộc chụp ảnh và gửi tọa độ các căn cứ quân sự chiến lược cho phía Israel qua mạng xã hội.

Tại tỉnh Sistan và Balouchestan triệt phá hàng loạt nhóm vũ trang bị Tehran gọi là khủng bố. Kết quả ghi nhận 13 đối tượng bị tiêu diệt và 55 người bị bắt giữ. Qua đó thu giữ một kho vũ khí khổng lồ gồm súng trường, thuốc nổ và các thiết bị viễn thông hiện đại.

Các cơ quan an ninh đang đặt trong tình trạng báo động cao nhất, giám sát chặt chẽ mọi cá nhân nghi vấn. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia hoặc bắt tay với tình báo nước ngoài đều sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc nhất.

Theo giới chức Iran, các nhóm này không chỉ hoạt động đơn lẻ mà còn có kế hoạch phối hợp phá hoại, ám sát quan chức và tấn công hạ tầng trọng yếu song song với các đòn không kích từ bên ngoài.

TN (SHTT)