Thế giới
26/03/2026 22:59Iran tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ trên bầu trời Chabahar
Vụ việc xảy ra trên không phận thành phố cảng chiến lược Chabahar, thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan, miền Nam Iran, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khả năng phòng thủ của quốc gia này.
Theo thông báo từ đài truyền hình nhà nước IRIB, hệ thống phòng không hiện đại do Iran tự sản xuất đã nhắm mục tiêu chính xác vào chiếc chiến đấu cơ đang hoạt động ở độ cao thấp. Cú bắn trực diện đã khiến máy bay rơi xuống vùng biển Ấn Độ Dương. Phía IRGC mô tả đây là “vụ đánh chặn thành công thứ tư” nhắm vào các khí tài chiến lược của đối phương, đồng thời khẳng định sức mạnh của các hệ thống vũ khí nội địa trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những hình ảnh và đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc một máy bay trúng đạn khi đang thực hiện các thao tác kỹ thuật phức tạp sát mặt đất. Dù chưa có xác nhận cuối cùng về chủng loại, nhiều nguồn tin quân sự nghi vấn đây là mẫu EA-18G Growler – một phiên bản chuyên dụng cho tác chiến điện tử. Đặc thù của dòng máy bay này là chủ động xâm nhập không phận tranh chấp để khiêu khích radar đối phương lộ diện, từ đó thực hiện áp chế hoặc gây nhiễu. Được biết, các máy bay tương tự thường xuyên được phát hiện thực hiện các động thái tương tự trên bầu trời Chabahar kể từ khi xung đột bùng phát.
Giới quan sát nhận định, chiếc máy bay này nhiều khả năng thuộc Phi đội Không quân Tàu sân bay số 9, hiện diện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Arab. Tuy nhiên, đáp lại những tuyên bố từ phía Tehran, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã nhanh chóng phủ nhận thông tin trên. Trong một bài đăng trên nền tảng X, CENTCOM khẳng định ngắn gọn: "Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ".
Sự cố tại Chabahar diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang cực kỳ bất ổn. Chỉ vài ngày trước đó, một chiếc F-35 Lightning II trị giá hơn 100 triệu USD của Mỹ cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp trong tình trạng hư hại nặng do trúng tên lửa phòng không Iran. Vụ việc đó không chỉ gây thiệt hại về khí tài mà còn khiến phi công bị thương, và CENTCOM đã phải thừa nhận chiếc tiêm kích tàng hình hiện đại bậc nhất này sẽ không thể sớm quay lại hoạt động. Những diễn biến dồn dập này đang đặt khu vực Trung Đông vào tình trạng báo động đỏ, khi các bên liên tục có những màn "ăn miếng trả miếng" quyết liệt trên bầu trời.