Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã không đạt được mục tiêu sau 10 ngày xung đột. Tehran khẳng định không còn cân nhắc đối thoại với Washington và sẽ tiếp tục đáp trả nếu các cuộc tấn công vẫn diễn ra.

Trong cuộc phỏng vấn với PBS ngày 10/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran đã thất bại. Theo ông, sau 10 ngày giao tranh, những mục tiêu ban đầu mà hai nước đặt ra không đạt được và tình hình hiện tại cho thấy họ đang thiếu phương hướng.

“Chiến lược ban đầu của họ đã thất bại, và bây giờ họ đang thử những phương án khác, nhưng tất cả đều không thành công”, ông Araghchi nhận định.

Theo nhà ngoại giao Iran, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh. Ông cho rằng hành động quân sự của Mỹ và Israel không đi kèm một kế hoạch rõ ràng mà chỉ khiến tình hình khu vực trở nên hỗn loạn.

Ngoại trưởng Iran nói rằng Washington và Tel Aviv từng tin rằng có thể đạt được chiến thắng nhanh chóng. “Họ nghĩ chỉ trong hai hoặc ba ngày có thể thay đổi chính quyền và giành thắng lợi dễ dàng. Nhưng họ đã thất bại trong mục tiêu ban đầu, và sau 10 ngày, dường như họ đang lạc hướng”, ông Araghchi nói.

10-1773152756-iran-tuyen-bo-chien-dich-cua-my-israel-that-bai-kien-quyet-khong-dam-phan.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Trong cuộc trao đổi, ông cũng nhấn mạnh rằng việc đối thoại với Mỹ không còn nằm trong chương trình nghị sự của Iran. Theo ông, Tehran đã có “kinh nghiệm cay đắng” từ các vòng đàm phán hạt nhân trước đây.

Ông Araghchi cho biết Washington từng cam kết không có ý định tấn công Iran và muốn giải quyết vấn đề hạt nhân bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, theo ông, việc Mỹ tham gia chiến dịch quân sự đã khiến niềm tin sụp đổ, khiến khả năng nối lại đối thoại trở nên rất khó xảy ra.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel diễn ra chỉ hai ngày trước khi Washington và Tehran dự kiến tổ chức vòng đàm phán mới, sau ba vòng thương lượng trước đó. Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian, từng cho biết các cuộc tiếp xúc đã đạt được những tiến triển đáng kể. Dù vậy, chiến dịch quân sự vẫn được tiến hành.

Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Iran đang hành động để tự vệ và sẵn sàng tiếp tục đáp trả bằng tên lửa nếu cần thiết. “Chúng tôi đã chuẩn bị và sẽ tiếp tục tấn công họ bằng tên lửa chừng nào còn cần thiết”, ông tuyên bố.

Trước những lo ngại về gián đoạn vận chuyển dầu mỏ và biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu, nhà ngoại giao Iran cho rằng việc giá dầu tăng không phải do Tehran gây ra. Theo ông, hoạt động sản xuất và vận chuyển dầu bị ảnh hưởng là hệ quả trực tiếp từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Ông Araghchi cũng nhấn mạnh Iran không phải bên đóng cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang trong khu vực đã khiến các tàu chở dầu và tàu thương mại lo ngại khi đi qua tuyến vận tải chiến lược này.

Trong khi đó, các lãnh đạo Iran tiếp tục bác bỏ yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 10/3 khẳng định Tehran không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn.

Theo ông Ghalibaf, Iran tin rằng đối thủ cần phải bị đáp trả để không còn ý định tấn công trong tương lai. Ông cũng cho rằng Tehran muốn chấm dứt vòng lặp “xung đột – đàm phán – ngừng bắn – rồi lại xung đột”, chiến lược mà ông cáo buộc Israel đang áp dụng.

Trước đó, cuối ngày 9/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết một số quốc gia đã liên hệ với Tehran nhằm thúc đẩy việc chấm dứt giao tranh. Theo ông, Trung Quốc, Nga, Pháp cùng một số nước trong khu vực đã trao đổi với Iran và bày tỏ sẵn sàng tham gia các nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn.

Ông Gharibabadi nhấn mạnh Iran không phải là bên khởi đầu cuộc xung đột mà đang hành động để tự vệ.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công, đồng thời tấn công một số tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải này. Lực lượng quân đội Iran cũng tiến hành các đợt phản kích nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.

Liên quan đến tình hình này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp cùng các đồng minh đang chuẩn bị một sứ mệnh mang tính “phòng thủ” với mục tiêu mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Thùy Dương (SHTT)