Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang duy trì quan hệ hợp tác quân sự với Nga và Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong cuộc phỏng vấn với MS NOW ngày 14/3, ông Araghchi mô tả Moskva và Bắc Kinh là những “đối tác chiến lược” của Iran khi được hỏi liệu hai quốc gia này có hỗ trợ Tehran về tình báo hoặc quân sự hay không. Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa các bên vẫn đang được duy trì chặt chẽ.

“Chúng tôi có sự phối hợp gần gũi với nhau và điều đó vẫn tiếp tục, trong đó có cả hợp tác quân sự. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng quan hệ của chúng tôi với các nước này rất tốt trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến quân sự”, ông Araghchi nói.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran liên quan đến vị trí quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Nhà Trắng cho biết họ tin thông tin này là có thật, tuy nhiên phía Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc. Nga và Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Iran.

15-1773536771-iran-tuyen-bo-dang-hop-tac-quan-su-voi-nga-va-trung-quoc-giua-luc-xung-dot-leo-thang
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Trong cuộc phỏng vấn, ông Araghchi cũng đề cập đến vụ Mỹ tập kích cơ sở quân sự trên đảo Kharg – địa điểm trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Theo ông, cuộc tấn công này sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với Tehran.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cảnh báo nếu các cơ sở dầu khí của nước này tiếp tục bị nhắm mục tiêu, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư. Ông cho biết lực lượng vũ trang Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ hành động nếu hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công, đồng thời sẵn sàng nhắm vào bất kỳ cơ sở năng lượng nào trong khu vực có liên quan tới các công ty Mỹ.

Ông Araghchi cũng cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Theo ông, những đòn không kích được phóng từ UAE và việc sử dụng các khu vực đông dân cư để phát động tấn công là hành động nguy hiểm.

Phản hồi cùng ngày, chính phủ UAE bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Iran là khó hiểu. Trong thông báo chính thức, UAE khẳng định nước này có quyền tự vệ trước các hành động gây hấn mang tính khủng bố, nhưng vẫn ưu tiên cách tiếp cận dựa trên lý lẽ và đối thoại. Chính phủ UAE cũng cho biết họ đang kiềm chế và tìm kiếm giải pháp nhằm giúp Iran cũng như toàn bộ khu vực thoát khỏi căng thẳng hiện nay.

Bên cạnh đó, các quan chức của nhiều quốc gia khác tại Vịnh Ba Tư cũng phủ nhận thông tin cho rằng họ cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các khu vực dân sự làm nơi phát động tấn công vào Iran.

Ngoại trưởng Araghchi cũng bác bỏ các thông tin từ Washington liên quan đến tình trạng sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei sau cuộc không kích ngày 28/2. Trước đó, phía Mỹ cho rằng ông có thể bị thương nghiêm trọng, thậm chí bị biến dạng ngoại hình.

Theo ông Araghchi, lãnh đạo mới của Iran vẫn đang điều hành đất nước bình thường. “Không có vấn đề gì với lãnh tụ mới. Bộ máy vẫn hoạt động và mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát”, ông nói.

Cuộc xung đột tại Trung Đông hiện đã kéo dài sang tuần thứ ba và chưa cho thấy dấu hiệu sớm kết thúc. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương tại nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời gây ách tắc tại eo biển Hormuz và làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu. Phía Israel cho biết cuộc chiến với Iran đang tiếp tục leo thang và đã bước vào giai đoạn quyết định, có thể kéo dài nếu cần thiết.

Thùy Dương (SHTT)