Tehran khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản nếu Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ, đồng thời tuyên bố không có ý định đàm phán hay yêu cầu ngừng bắn trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News ngày 5/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này không lo ngại khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ. Khi được hỏi về kịch bản này, ông thẳng thắn trả lời: “Không, chúng tôi đang chờ họ”.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran tin tưởng vào khả năng đối phó nếu quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ nước này. Theo ông, một chiến dịch trên bộ của Washington sẽ dẫn tới “thảm họa lớn” cho phía Mỹ.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã rút ra nhiều bài học từ các cuộc xung đột trước đây và hiện sở hữu lực lượng chiến đấu mạnh hơn, đủ khả năng đối đầu với quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra xâm nhập quân sự.

06-1772753828-iran-tuyen-bo-khong-chap-nhan-ngung-ban-canh-bao-chien-dich-bo-binh-cua-my-se-la-tham-hoa.webp
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: IRNA).

Ông cũng làm rõ rằng việc nói Iran “đang chờ đợi” không đồng nghĩa với mong muốn chiến tranh tiếp diễn. Tuy nhiên, Tehran khẳng định đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào và tin rằng mình có thể xử lý được”, ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran đồng thời khẳng định nước này không có ý định yêu cầu ngừng bắn hay nối lại đàm phán với Washington. Theo ông, Tehran từng hai lần bước vào bàn đàm phán với Mỹ nhưng đều bị tấn công khi quá trình đối thoại chưa kết thúc.

“Chúng tôi không yêu cầu ngừng bắn và cũng không tìm kiếm các cuộc đàm phán với Mỹ”, ông Araghchi tuyên bố.

Bên cạnh đó, ông cho rằng Washington đã không đạt được mục tiêu nhanh chóng trong việc làm suy yếu Iran, dù chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tuần trước khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Theo Ngoại trưởng Iran, bộ máy lãnh đạo của nước này vẫn vận hành bình thường. Các vị trí chỉ huy đã được thay thế và việc lựa chọn lãnh tụ tối cao mới sẽ sớm được tiến hành.

Trong khi đó, phía Mỹ cho biết hiện chưa có kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh tới Iran, dù cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng này trong tương lai.

Phát biểu ngày 5/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel, lực lượng Mỹ đã đánh chìm 24 tàu chiến của Hải quân Iran chỉ trong vòng ba ngày.

Theo ông Trump, năng lực hải quân của Iran đã bị vô hiệu hóa sau chiến dịch này. Ông cũng tuyên bố các cuộc tấn công đã phá hủy lực lượng không quân, hệ thống phòng không cũng như mạng lưới chỉ huy quân sự của Tehran.

“Tất cả máy bay của họ đã biến mất. Hệ thống phòng không cũng không còn. Mạng lưới liên lạc của họ đã bị phá hủy”, Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cũng cho biết quân đội Mỹ có thể phát hiện và tiêu diệt các vụ phóng tên lửa của Iran chỉ trong vòng bốn phút sau khi chúng được khai hỏa.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, trong 100 giờ đầu của chiến dịch, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy hơn 20 tàu hải quân Iran, trong đó có một tàu ngầm.

Trước đó, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, xác nhận chiến dịch này có sự tham gia của hơn 50.000 binh sĩ cùng khoảng 200 máy bay chiến đấu và nhiều lực lượng khác.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết Iran đã đáp trả bằng việc phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo cùng 2.000 máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ và Israel.

Tuy vậy, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định tần suất các vụ phóng tên lửa từ phía Iran đang giảm đáng kể và xu hướng suy giảm này diễn ra nhanh hơn trong những giờ gần đây.

Thuỳ Dương (SHTT)