Thế giới
07/10/2026 10:20Iran tuyên bố vượt giới hạn tầm bắn tên lửa, sản xuất vũ khí tăng 2,5 lần
Iran đã bắt đầu sản xuất các tên lửa đạn đạo có tầm bắn vượt khoảng 2.000 km, mức giới hạn mà nước này công khai duy trì trong nhiều năm, theo Mohammad Akramiya, người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Iran.
Động thái này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chính sách tên lửa mà Tehran từng công bố, diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Mỹ vẫn tiếp diễn.

Ông Akramiya cho biết giới chức Iran quyết định tăng tầm bắn tên lửa do diễn biến của cuộc xung đột với Mỹ. Theo ông, Tehran nhận thấy việc mở rộng tầm bắn là cần thiết và đã bắt đầu triển khai kế hoạch này.
Trong nhiều năm, các quan chức Iran từng khẳng định giới hạn khoảng 2.000 km là lựa chọn chính sách có chủ đích, thay vì xuất phát từ hạn chế về công nghệ.
Iran được mô tả là sở hữu một trong những kho tên lửa đạn đạo lớn và đa dạng nhất thế giới. Các tên lửa, căn cứ, cơ sở lưu trữ và nhà máy sản xuất của nước này được gia cố và đặt sâu dưới lòng đất, khiến Mỹ khó có thể ngăn cản đáng kể chương trình tên lửa Iran.
Tehran cũng phụ thuộc nhiều vào năng lực tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) để bù đắp những hạn chế đáng kể của lực lượng thông thường.
Việc phát triển tên lửa có tầm bắn xa hơn có thể giúp Iran mở rộng phạm vi tấn công tới các cơ sở quân sự của Mỹ nằm ngoài khu vực Trung Đông.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từng bước hoàn thiện phương thức tác chiến bằng tên lửa và UAV, hướng tới khai thác những điểm yếu trong hệ thống phòng không Mỹ. Một số loại tên lửa tiên tiến, trước đây chưa được biết đến, cũng đã được sử dụng.
Trong đó, Fattah-2 được nhấn mạnh là loại tên lửa được tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, gần như không thể bị đánh chặn.
Sản xuất vũ khí tăng mạnh
Song song với việc mở rộng năng lực tên lửa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cho biết khả năng sản xuất vũ khí và trang thiết bị quốc phòng của nước này đã tăng gấp 2,5 lần so với trước khi chiến sự với Mỹ bắt đầu.
Ông Talaei-Nik cảnh báo bất kỳ hành động khiêu khích nào tiếp theo sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết đoán, đồng thời cho biết Iran đang tập trung củng cố năng lực quốc phòng và khả năng chống chịu của đất nước.
Theo người phát ngôn, hoạt động sản xuất trong nước đối với vũ khí, thiết bị quốc phòng và đạn dược tiếp tục mở rộng kể từ khi chiến sự bắt đầu 7 tháng trước.
Mức tăng này đạt được nhờ khai thác thêm năng lực của các công ty tư nhân, doanh nghiệp dựa trên tri thức cùng với nỗ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Iran. Một số loại vũ khí thậm chí ghi nhận sản lượng tăng hơn 3 lần nhờ sự tham gia của khu vực tư nhân.
Ông Talaei-Nik cho biết các chương trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí, trang thiết bị quốc phòng cũng đang được cập nhật để phù hợp với điều kiện thời chiến và những ưu tiên do lực lượng vũ trang đề ra.
Hiện hơn 1.000 hệ thống, vũ khí, trang thiết bị và đạn dược đang được sản xuất thông qua mạng lưới của Bộ Quốc phòng Iran cùng các công ty đối tác.
Theo người phát ngôn, năng lực sản xuất được nâng lên cùng những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực vũ khí và trang thiết bị sẽ góp phần củng cố khả năng phòng thủ của Iran và năng lực ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng.
QT (SHTT)