Thế giới
22/03/2015 15:08IS đối mặt với nguy cơ cạn tiền
![]() |
Các phiến quân của IS. Ảnh: NBC News |
Nhiều quan chức nghi ngờ, số tiền đó có thể lên tới 400 triệu USD. Phi vụ khiến IS trở thành nhóm khủng bố Hồi giáo giàu nhất lịch sử, hơn cả tổ chức khét tiếng al-Qaeda trước vụ 11/9.
Số tiền đánh cắp từ các ngân hàng chiếm phần lớn nguồn ngân quỹ của IS. Trong khi đó, doanh thu từ vận chuyển dầu trái phép qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, tống tiền và các khoản “thuế” cũng đem lại nguồn thu cho tổ chức cực đoan này.
![]() |
Khói bốc lên sau một đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu IS. Ảnh: AP |
Các chuyên gia phân tích của Mỹ nhận định rằng, IS đang tiêu tiền một cách nhanh chóng. Lực lượng này đang “đốt” tiền vào các hoạt động tại thành phố Mosul.
IS dùng số tiền lấy cắp từ ngân hàng trung ương Iraq để trả lương cho các phiến quân khi lực lượng này đổ tới Mosul và nắm quyền kiểm soát các chi nhánh tại địa phương từ cuối tháng 6/2014.
“Họ đang dùng số tiền cướp được để trả lương cho các phiến quân, nhân viên dân sự và quản lý vương quốc Hồi giáo”, Michael Sheehan, chủ tịch điều hành của Trung tâm chống khủng bố có trụ sở tại West Point (Mỹ), cho hay.
Số liệu của tình báo Mỹ cho thấy, IS đang điều hành khoảng 20.000 tới 31.000 phiến quân. Do vậy, số tiền mà tổ chức này phải trả cho "nhân viên" không hề nhỏ.
Nguy cơ khủng hoảng
Theo giới phân tích, IS đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính khi số tiền cần cho hoạt động tăng lên và các nguồn thu nhập khác dần cạn kiệt. Dù vậy, nhóm có nguồn thu khác từ dầu mỏ, các khoản hỗ trợ từ nhiều tổ chức, số tiền thu được từ những người Cơ đốc giáo và hoạt động bắt cóc con tin.
Theo NBC News, khi IS giành quyền kiểm soát tại nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq vào mùa hè năm 2014, Cơ quan Năng lượng quốc tế ước tính, tổ chức này có thể sản xuất tới 3 triệu thùng dầu và vận chuyển khoảng 30.000 thùng một ngày.
Theo Hải Anh (Zing.vn)