Sau khi biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tại Milan biến thành bạo lực, cướp phá hàng loạt cửa hàng, chính phủ Italy quyết định tăng cường an ninh, triển khai 500 binh sĩ và cân nhắc các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Phó thủ tướng Italy Matteo Salvini ngày 19/10 thông báo chính phủ sẽ điều động 500 binh sĩ tới Milan nhằm bảo vệ thành phố, sau hai ngày biểu tình liên quan đến chi phí sinh hoạt leo thang và chất lượng dịch vụ công.

“Nói đi đôi với làm. Chúng tôi sẽ triển khai 500 binh sĩ để bảo vệ Milan”, ông Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn cánh hữu, viết trên mạng xã hội.

20-1792478520-italy-dieu-500-binh-si-toi-milan-sau-hai-ngay-bao-loan
Cảnh sát chống bạo động Italy tại Milan ngày 18/10. Ảnh: Reuters

Trước đó, Thủ tướng Giorgia Meloni đã triệu tập cuộc họp khẩn với các bộ trưởng và quan chức an ninh để bàn phương án ứng phó tình hình. Các cuộc biểu tình diễn ra trong hai ngày cuối tuần, xuất phát từ sự bất bình của người dân trước dịch vụ công kém, thu nhập thấp và giá cả ngày càng tăng.

Theo các tổ chức công đoàn, hơn 5.000 người đã xuống đường tại Milan. Trong khi đó, cảnh sát thành phố ước tính số người tham gia vào khoảng 2.000.

Phần lớn cuộc tuần hành ban đầu diễn ra ôn hòa, nhưng tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một số nhóm người bịt mặt, trùm kín đầu ném đá, ghế và thùng rác về phía cảnh sát. Những người này còn phóng hỏa các vật dụng trên đường phố và đột nhập, cướp phá nhiều cửa hàng ở khu vực trung tâm.

Để giải tán đám đông, lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và vòi rồng. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 271 người có hành vi bạo lực trong ngày 18/10. Trong số này, 32 người bị tạm giam, gồm 23 người chưa thành niên và 13 công dân nước ngoài. Ít nhất 14 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ.

Milan siết an ninh, cửa hàng gia cố chống cướp phá

Theo Corriere della Sera, chính phủ Italy đang xem xét một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực tái diễn, trong đó có việc mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp tạm giữ hành chính đối với người chưa thành niên, tăng cường giám sát các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu cực đoan và hạn chế những cuộc tụ tập đông người.

Kế hoạch triển khai 500 binh sĩ sẽ được đưa vào gói biện pháp an ninh dự kiến trình nội các Italy xem xét, thông qua tại cuộc họp ngày 20/10.

Hậu quả của các vụ bạo loạn cũng gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động kinh doanh tại Milan. Một hiệp hội doanh nghiệp địa phương ước tính tổng tổn thất đã vượt một triệu euro.

Đến ngày 19/10, nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố, đặc biệt tại Via Montenapoleone – khu mua sắm hàng xa xỉ nổi tiếng – đã chủ động đóng cửa sớm và gia cố cửa kính để phòng ngừa nguy cơ bạo lực tiếp diễn.

Các thương hiệu như Levi's, Under Armour và Decathlon sử dụng bìa cứng hoặc ván gỗ để che chắn mặt tiền. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cửa hàng của Decathlon, Arc'teryx và nhà mạng Vodafone nằm trong số những địa điểm bị cướp phá.

Thị trưởng Milan Giuseppe Sala bày tỏ quan ngại trước cảnh nhiều cửa hàng bị phá cửa, hôi của. Ông cho rằng đây có thể là một hiện tượng mới tại châu Âu, đồng thời lên án các hành vi tấn công lực lượng thực thi pháp luật, phá hoại không gian công cộng và gây tổn hại cho doanh nghiệp.

20-1792478520-italy-dieu-500-binh-si-toi-milan-sau-hai-ngay-bao-loan
Nhân viên gia cố cửa kính một cửa hàng trong khu phố thương mại Milan ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Giorgia Meloni khẳng định biểu tình là quyền chính đáng của người dân, nhưng chính phủ sẽ không dung thứ cho các hành vi phá hoại.

Cùng quan điểm, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố chính phủ sẽ xử lý nghiêm những người tấn công đất nước, bao gồm việc áp dụng các biện pháp mạnh tay đối với hành vi bạo lực của thanh thiếu niên.

Trong khi đó, Elly Schlein, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập, khẳng định đảng của bà phản đối bạo lực. Tuy nhiên, bà cảnh báo không nên lợi dụng tình trạng bất ổn để bịt tiếng nói của những người biểu tình ôn hòa đang gặp khó khăn trong việc trang trải cuộc sống.

Làn sóng phản đối chi phí sinh hoạt lan rộng tại châu Âu

Bất ổn tại Milan diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối giá cả tăng cao và chất lượng dịch vụ công suy giảm. Lạm phát cùng chi phí năng lượng leo thang đang làm gia tăng áp lực kinh tế đối với người dân.

Tại Pháp, hàng trăm nghìn người xuống đường vào cuối tuần qua. Một số nhóm quá khích đã đụng độ với cảnh sát và cướp phá cửa hàng.

Ở Tây Ban Nha, người biểu tình dựng trại tại trung tâm thủ đô Madrid để phản đối giá nhà tăng mạnh. Những hoạt động tương tự cũng diễn ra tại Lisbon và Porto, hai thành phố lớn nhất Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Italy còn phải đối mặt với một làn sóng phản đối khác tại miền nam. Từ tuần trước, nông dân và tài xế xe tải đã phong tỏa các cảng biển và tuyến cao tốc nhằm phản đối giá nhiên liệu tăng do chiến sự tại Iran. Các hoạt động chặn đường gây gián đoạn nguồn cung, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại siêu thị và trạm xăng.

Những diễn biến tại cả miền bắc lẫn miền nam đang đặt chính phủ Italy trước sức ép kép: vừa phải bảo đảm an ninh, ngăn chặn các hành vi bạo lực, vừa đối mặt với sự bất mãn ngày càng lớn của người dân trước gánh nặng chi phí sinh hoạt.

QT (SHTT)