Thế giới
24/03/2026 16:08Kế hoạch nhắm vào "huyết mạch" Iran: Mỹ cân nhắc điều 3.000 lính dù tinh nhuệ tới Trung Đông
Tờ New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc hiện cân nhắc việc điều động một lữ đoàn chiến đấu cùng một phần bộ chỉ huy của Sư đoàn Dù số 82 danh tiếng.
Trọng tâm của kế hoạch này là việc huy động "Lực lượng Phản ứng Tức thời" với quy mô khoảng 3.000 binh sĩ. Đây là đơn vị đặc biệt có khả năng cơ động cực cao, sẵn sàng triển khai đến bất kỳ điểm nóng nào trên toàn cầu chỉ trong vòng 18 giờ sau khi nhận lệnh.

Mục tiêu chiến lược hàng đầu trong kịch bản này được cho là đảo Kharg – nơi được ví như "huyết mạch dầu mỏ" không thể thay thế của Iran. Nằm sâu trong Vịnh Ba Tư và chỉ cách bờ biển Iran khoảng 25 km, hòn đảo nhỏ bé với diện tích 20 km2 này lại nắm giữ vai trò sống còn đối với nền kinh tế Tehran. Các số liệu cho thấy khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua đây, với công suất xử lý lên tới 7 triệu thùng mỗi ngày.
Theo các nguồn tin, chiến dịch chiếm đóng đảo Kharg có thể là sự phối hợp đa quân chủng. Trong trường hợp Tổng thống phê duyệt, khoảng 2.500 binh sĩ thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 đang trên đường tới Trung Đông sẽ là lực lượng tiên phong.
Nhiệm vụ của họ là kiểm soát và nhanh chóng sửa chữa hệ thống hạ tầng, đặc biệt là sân bay trên đảo vốn đã hư hại sau các đợt không kích trước đó. Sau khi sân bay được khôi phục để đón các vận tải cơ C-130, Sư đoàn Dù 82 sẽ xuất hiện với vai trò tiếp ứng, tiếp quản trận địa để lực lượng thủy quân lục chiến rút đi.

Dù sở hữu tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc, Sư đoàn Dù 82 cũng đối mặt với những thách thức nhất định. Do đặc thù tác chiến đổ bộ đường không, đơn vị này không mang theo các thiết bị hạng nặng như xe tăng hay thiết giáp, điều này có thể tạo ra lỗ hổng trong phòng thủ nếu phía Iran tung đòn phản công quy mô lớn.
Hiện tại, cả Lầu Năm Góc và Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đều giữ thái độ im lặng và từ chối bình luận về các thông tin này. Nhóm quan chức tiết lộ thông tin cũng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là các bước lập kế hoạch thận trọng và chưa có chỉ thị chính thức nào được ban hành.
Tuy nhiên, những động thái thực tế tại nội địa Mỹ cho thấy sự chuẩn bị này không hề đơn giản. Ngay trong tháng 3, Lục quân Mỹ đã đột ngột hủy kế hoạch diễn tập tại Louisiana của bộ chỉ huy Sư đoàn Dù 82, yêu cầu 300 nhân sự nòng cốt ở lại căn cứ Bragg để sẵn sàng nhận lệnh.
Trong quá khứ, "Lực lượng Phản ứng Tức thời" này từng nhiều lần được Washington tin tưởng giao trọng trách trong các cuộc khủng hoảng tại Baghdad (2020), Afghanistan (2021) và Đông Âu (2022), cho thấy tầm quan trọng của đơn vị này trong các toan tính chiến lược của Mỹ.