Thông báo mới nhất từ Lầu Năm Góc về việc hệ thống phòng không tối tân bị tên lửa Iran vượt mặt đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về lỗ hổng trong mạng lưới bảo vệ của Mỹ tại khu vực Trung Đông.
Ông Pete Hegseth. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Trong một cuộc họp báo đầy căng thẳng diễn ra vào ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chính thức xác nhận một thông tin gây rúng động: 4 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi bị trúng một loại vũ khí "mạnh" có nguồn gốc từ Iran. 

Dù danh tính loại vũ khí này chưa được tiết lộ cụ thể, ông Hegseth thừa nhận rằng dù hệ thống phòng không của Mỹ có hiệu suất đánh chặn rất cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những quả tên lửa – được gọi là "tên lửa lọt lưới" – có thể xuyên thủng rào chắn bảo vệ.

Trong vụ việc lần này, quả tên lửa nghiệt ngã đó đã bắn trúng một trung tâm tác chiến chiến thuật, gây ra tổn thất nặng nề về người. Mặc dù phía Mỹ giữ kín địa điểm xảy ra vụ tấn công, các hãng thông tấn lớn như CNN và The Washington Post đều đồng loạt đưa tin sự việc diễn ra tại Kuwait. Đáng chú ý, số lượng quân nhân thiệt mạng sau đó đã được cập nhật tăng lên thành 6 người.

Tình hình tại khu vực càng trở nên rối ren khi cùng ngày ghi nhận sự mất mát của 3 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ. Theo các báo cáo ban đầu, những chiếc tiêm kích này bị bắn rơi trong một vụ việc dường như là do lực lượng phòng không Kuwait bắn nhầm. Sự cố "quân ta bắn quân mình" này diễn ra trong bối cảnh các đơn vị phòng thủ đang ở trạng thái báo động cao nhất trước sự trả đũa từ phía Iran.

Hiện tại, Mỹ đã huy động tối đa các khí tài phòng thủ tầm cao tới khu vực, bao gồm hệ thống tên lửa Patriot, hệ thống THAAD và các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Nhiều quốc gia đồng minh trong khu vực cũng đang vận hành các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất để đối phó với kho vũ khí máy bay không người lái (UAV) và tên lửa khổng lồ của Iran.

Một trong những thách thức lớn nhất mà Mỹ và các đồng minh phải đối mặt lúc này chính là sự chênh lệch quá lớn về chi phí và số lượng vũ khí. Iran đang sở hữu một kho vũ khí dồi dào, cho phép họ duy trì cường độ tấn công liên tục. Điều này đặt Mỹ vào tình thế nguy hiểm khi không thể để kho tên lửa đánh chặn của mình rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Các chuyên gia quân sự chỉ ra một nghịch lý về kinh tế: Trong khi một chiếc máy bay không người lái của Iran chỉ có giá khoảng 30.000 USD, thì mỗi quả tên lửa đánh chặn mà Mỹ phóng đi để tiêu diệt chúng lại có giá lên tới hàng triệu USD. Cuộc chiến bất đối xứng này không chỉ thử thách độ bền của các lá chắn công nghệ mà còn đang bào mòn ngân sách quốc phòng của Washington một cách nhanh chóng.

QT (SHTT)