Thế giới
03/03/2026 11:31Khoảnh khắc lịch sử tại Liên hợp quốc: Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì Hội đồng Bảo an giữa "bão lửa" Trung Đông

Với chủ đề "Trẻ em, công nghệ và giáo dục trong xung đột", Đệ nhất phu nhân Mỹ đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự bảo vệ và thấu hiểu. Bà khẳng định Chính phủ Mỹ luôn sát cánh cùng trẻ em trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc "dân chủ hóa tri thức". Theo bà Melania, công nghệ không chỉ giúp trẻ em tiếp cận lịch sử và văn hóa mà còn là chìa khóa mở ra hòa bình bền vững khi tri thức được coi trọng đúng mức.
Dấu ấn ngoại giao của bà Melania đối với trẻ em không phải là mới. Trước đó, vào mùa hè năm 2025, bà từng gây xôn xao dư luận khi trực tiếp viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nỗ lực này sau đó được ghi nhận đã giúp một nhóm trẻ em bị di dời do chiến sự Nga - Ukraine được trở về đoàn tụ với gia đình.
Tuy nhiên, bầu không khí tại phòng họp Hội đồng Bảo an không hoàn toàn là những gam màu hồng. Những thông điệp hòa bình của Đệ nhất phu nhân Mỹ bị phủ bóng bởi cuộc đối đầu trực diện đang leo thang giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran. Dù bà Melania tránh nhắc trực tiếp đến các diễn biến quân sự, nhưng thực tế khốc liệt bên ngoài lại không thể phớt lờ. Truyền thông Iran vừa cáo buộc một cuộc không kích của Israel nhắm vào trường nữ sinh ở miền Nam nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 165 người. Trong khi Israel phủ nhận thông tin và Mỹ đang xem xét báo cáo, Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo về những tác động tàn khốc của các đợt không kích qua lại đối với thế hệ tương lai.
Phát biểu trước Hội đồng, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo đã vẽ nên một bức tranh xám xịt về tình hình khu vực. Trong hai ngày qua, hàng loạt trường học tại Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh như UAE, Qatar, Bahrain và Oman đã phải đóng cửa, buộc học sinh chuyển sang học trực tuyến để tránh hỏa lực. Bà DiCarlo nhấn mạnh rằng số dân thường thiệt mạng đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ và trẻ em chính là đối tượng chịu tổn thương nặng nề nhất khi súng đạn lên tiếng.
Sự kiện bà Melania Trump chủ trì phiên họp cũng làm nổi bật những mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại của Washington. Dù Đệ nhất phu nhân đang nỗ lực thúc đẩy quyền trẻ em tại diễn đàn quốc tế, Mỹ lại có những động thái cắt giảm tài trợ mạnh tay cho các tổ chức liên quan như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hay Văn phòng đại diện đặc biệt của Tổng thư ký về trẻ em và xung đột vũ trang. Việc Washington rút khỏi UNESCO trước đó cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về sự nhất quán trong nỗ lực bảo vệ giáo dục toàn cầu.
Cuộc họp kết thúc với lời kêu gọi bảo vệ quyền học tập của bà Melania, nhưng câu hỏi về việc làm sao để tri thức chiến thắng được tiếng bom đạn tại Trung Đông vẫn còn là một bài toán nan giải đối với các thành viên Hội đồng Bảo an.