Thế giới
23/03/2026 06:55Lầu Năm Góc cân nhắc phương án triển khai quân tới Iran
Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ, dưới sự điều hành của các lãnh đạo quân sự cấp cao, đang chuẩn bị loạt phương án với đầy đủ lực lượng từ lục quân, hải quân đến không quân và thủy quân lục chiến. Các kế hoạch này nhằm cung cấp cho Tổng thống những lựa chọn phù hợp để đạt mục tiêu chiến lược.
Ông Waltz đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng kế hoạch quân sự của Mỹ gặp trục trặc, khẳng định Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã chuẩn bị cho những kịch bản như vậy trong nhiều năm.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ có thể tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, bắt đầu từ những mục tiêu lớn nhất.
Phát biểu về khả năng tấn công các cơ sở nhạy cảm, ông Waltz nhấn mạnh vai trò của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong việc kiểm soát nhiều hạ tầng quan trọng của quốc gia này. Theo ông, việc làm suy yếu năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của Iran là điều nằm trong các lựa chọn được cân nhắc.
Một số nguồn tin cho biết các kế hoạch còn bao gồm khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhằm kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân, trong bối cảnh Washington đặt mục tiêu dài hạn là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Song song với đó, Mỹ được cho là đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, với việc điều động thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ cùng các tàu chiến tới khu vực. Các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm khu vực ven biển Iran hoặc các trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược.
Dù chịu nhiều đợt không kích, Iran vẫn duy trì khả năng phản công, đồng thời gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz bằng các biện pháp đe dọa tàu thuyền.
Liên quan đến tình hình trên không, phía Iran tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay chiến đấu của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bác bỏ thông tin này, khẳng định chưa có máy bay nào của họ bị tổn thất trong các chiến dịch gần đây.
Căng thẳng leo thang cho thấy xung đột tại khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ mở rộng, khi các bên tiếp tục gia tăng sức ép cả về quân sự lẫn chiến lược.