Nhà Trắng vừa đưa ra một thông báo thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế: Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chính thức làm chủ tọa một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vào ngày 2/3 sắp tới. Sự kiện đặc biệt này diễn ra đúng vào thời điểm nước Mỹ đang tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên hàng tháng tại cơ quan trọng yếu này.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: NYT

Theo thông tin từ CNN trích dẫn thông cáo của Nhà Trắng, phiên họp do bà Melania Trump điều hành sẽ mang chủ đề "Trẻ em, công nghệ và giáo dục trong xung đột". Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên phu nhân của một tổng thống Mỹ đương nhiệm đích thân cầm trịch một cuộc họp cấp cao tại Hội đồng Bảo an.

Trong lịch sử nước Mỹ, dù cựu Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt từng giữ những vị trí vô cùng quyền lực tại LHQ và góp phần chắp bút cho Tuyên ngôn toàn cầu về Nhân quyền, bà cũng chưa từng ngồi vào ghế chủ tọa Hội đồng Bảo an trong thời gian chồng mình nắm quyền tại Nhà Trắng. Theo thông lệ ngoại giao từ trước đến nay, trọng trách điều hành các phiên họp này thường chỉ được giao phó cho các đại sứ tại LHQ hoặc những quan chức cấp cao trong nội các quốc gia.

Dẫn nguồn từ báo Guardian, cuộc họp vào đầu tháng 3 sẽ có sự góp mặt của Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz cùng đông đảo các đại diện quốc tế thuộc Hội đồng Bảo an. Bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ trước thềm sự kiện, Đại sứ Mike Waltz đã chia sẻ trên mạng xã hội: “Chúng tôi rất vui mừng khi Đệ nhất phu nhân Mỹ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an”.

Về chương trình nghị sự, Nhà Trắng hé lộ bà Melania Trump sẽ dành sự tập trung đặc biệt vào việc đề cao vai trò của giáo dục, coi đây là công cụ cốt lõi để kiến tạo nền hòa bình và thúc đẩy lòng khoan dung trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, một ưu tiên lớn khác của Đệ nhất phu nhân tại phiên họp là thúc đẩy các nỗ lực quốc tế nhằm hồi hương những trẻ em Ukraine bị cho là đã bị bắt cóc kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, bà Melania từng thông báo về việc một số trẻ em Ukraine bị bắt cóc đã được đoàn tụ an toàn với người thân. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu nhân đạo chiến lược mà bà luôn dốc lòng ủng hộ trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

QT (SHTT)