Sáng ngày 9/2, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 tại Nhật Bản đã chính thức được công bố, đánh dấu một bước ngoặt chính trị chấn động.

Liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) đã giành thắng lợi áp đảo với tổng cộng 352 ghế, bỏ xa mục tiêu 233 ghế ban đầu và tái lập vị thế đa số tuyệt đối tại cơ quan lập pháp quyền lực nhất xứ sở mặt trời mọc.

Nhat Ban anh 2
Thủ tướng Sanae Takaichi tại trụ sở Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở Tokyo vào tối Chủ nhật. Ảnh: Japantimes

Điểm nhấn lớn nhất của kỳ bầu cử này chính là sự bứt phá của đảng LDP khi một mình giành được tới 316 ghế. Đây không chỉ là thắng lợi vang dội giúp liên minh cầm quyền trở lại vị thế đa số sau thất bại năm 2024, mà còn là con số cao nhất một chính đảng tại Nhật Bản từng đạt được kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Kỷ lục này đã vượt qua mốc 308 ghế của Đảng Dân chủ vào năm 2009 và thành tích tốt nhất trước đó của chính LDP là 300 ghế vào năm 1986.

Trái ngược với đà thăng hoa của liên minh cầm quyền, khối đối lập đã phải hứng chịu một thất bại nặng nề. Liên minh Cải cách Trung dung (CRA), vốn được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng mạnh mẽ, bất ngờ sụt giảm nghiêm trọng từ 172 ghế xuống chỉ còn 49 ghế. Thất bại này còn kéo theo sự "ngã ngựa" của hàng loạt chính trị gia kỳ cựu như Jun Azumi, Katsuya Okada, Ichiro Ozawa và Yukio Edano. Trong khi đó, các đảng nhỏ như đảng Tham chính và Nhóm Mirai lại ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về số ghế.

Với việc kiểm soát hơn 2/3 số ghế tại Hạ viện, chính quyền của Thủ tướng Takaichi Sanae giờ đây nắm giữ quyền lực chính trị vô tiền khoáng hậu. Dù không chiếm đa số tại Thượng viện, nhưng ưu thế tuyệt đối tại Hạ viện cho phép liên minh cầm quyền tái thông qua các dự luật bị Thượng viện bác bỏ và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các cuộc thảo luận sửa đổi Hiến pháp. Giới quan sát nhận định, tỷ lệ ủng hộ cao dành cho cá nhân bà Takaichi chính là "đòn bẩy" quan trọng nhất cho chiến thắng lịch sử này.

Về định hướng chính sách, Thủ tướng Takaichi cam kết sẽ xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và có khả năng chống chịu trước sự mất giá của đồng yên. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự cung ứng hàng hóa trong nước và hé lộ kế hoạch xem xét áp dụng thuế tiêu dùng 0% đối với thực phẩm và đồ uống thông qua hội nghị toàn quốc liên đảng phái. Dự kiến, bà sẽ sớm được bầu lại làm Thủ tướng vào giữa tháng 2 để thành lập Nội các mới.

Thắng lợi này cũng nhận được sự chúc mừng nồng nhiệt từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời khen ngợi cho bà Takaichi là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, khôn ngoan và bày tỏ mong muốn đón tiếp bà tại Nhà Trắng vào ngày 19/3 tới. Thủ tướng các nước Ấn Độ và Italy cũng gửi lời chúc mừng, khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược bền chặt với Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của nữ Thủ tướng tài ba.

PTH (SHTT)