Ông Donald Trump đang chứng minh mình là người thắng cuộc sau khi Lockheed Martin tuyên bố sẽ hạ giá F-35 trong đơn hàng sắp tới.
Ông Donald Trump đang chứng minh mình là người thắng cuộc sau khi Lockheed Martin tuyên bố sẽ hạ giá F-35 trong đơn hàng sắp tới.

Lockheed Martin hạ giá F-35

Thông tin trên cũng được hãng  Sputnik của Nga xác nhận vào ngày 13/1.

Lockheed Martin hua mieng ha gia F-35: Ong Trump thang cuoc?
Lockheed Martin cam kết hạ giá bán F-35 với đơn hàng của nước Mỹ

Theo nguồn tin, bà Marillyn Hewson đã hứa cắt giảm đáng kể giá thành của tiêm kích F-35 sau cuộc gặp với ông Donald Trump.

Trong cuộc gặp, bà Hewson và ông Trump đều thống nhất, nước Mỹ cần cung cấp khả năng tác chiến tốt nhất cho quân đội ở mức giá rẻ nhất.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ dự định sẽ chi 391 tỷ USD trong thời gian tới để mua thêm  2.443 chiếc chiến đấu cơ F-35.

F-35 được Lầu Năm Góc tuyên bố là một chiếc máy bay tàng hình chiến lược và hiện đại bậc nhất thế giới. Tuy nhiên sau nhiều sự cố và bị chậm tiến độ tới 4 năm, F-35 hiện vẫn chưa thể được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu.

Thời điểm này, Lầu Năm Góc và Tập đoàn Lockheed Martin cũng đang tiếp tục đàm phán về giá của 10 gói thầu khác của chiến đấu cơ F-35 gồm tổng cộng 90 chiếc. Theo kế hoạch, kết quả của cuộc đàm phán này sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2017.

Đặc biệt, ông Jeff Babione, quan chức phụ trách chương trình phát triển F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin cho biết, giá của phiên bản thông thường F-35 sẽ giảm xuống dưới 100 triệu USD/chiếc cho gói thầu thứ 10 trong hợp đồng giữa tập đoàn này và Lầu Năm Góc.

Lockheed Martin cũng tiết lộ, F-35 có 3 phiên bản khác nhau, trong đó, F-35A dành cho Không quân, F-35B dành cho thủy quân lục chiến và F-35C cho hải quân.

Ông Donald Trump thắng cuộc?

Việc Lockheed Martin quyết định hạ giá bán đối với các tiêm kích F-35 xuất phát từ những chỉ trích gay gắt trước đó của ông Donald Trump đối với hãng sản xuất vũ khí này.

Hôm 22/12, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích chương trình máy bay F-35 là quá đắt đỏ và tuyên bố sẽ hoạch thay thế bằng một loại chiến đấu cơ khác có giá cả phải chăng hơn.

Viết trên trang Twitter, ông Trump khẳng định, 400 tỷ USD ngân sách bỏ ra cho Lockheed Martin để phát triển loại máy bay như F-35 là không thể chấp nhận được.

Ngoài ra, ông này cho biết đã yêu cầu Boeing ra giá cho loại máy bay thay thế, cụ thể là chiếc F/A-18 Super Hornet. Được biết, F/A-18 Super Hornet là thế hệ chiến đấu cơ thế hệ 4 được bắt đầu sử dụng bởi Không - Hải quân Mỹ từ những năm 1990.

Trong khi F-35 được Lầu Năm Góc tuyên bố là một chiếc máy bay tàng hình chiến lược và hiện đại bậc nhất thế giới. Tuy nhiên sau nhiều sự cố và bị chậm tiến độ tới 4 năm, F-35 hiện vẫn chưa thể được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó, hôm 12/12, ông Trump từng tấn công vào chương trình chiến đấu cơ F-35 của Mỹ cũng trên Twitter khi nói rằng: “Chương trình F-35 và chi phí của nó vượt ngoài tầm kiểm soát. Hàng tỷ USD có thể và sẽ được tiết kiệm cho việc mua sắm quân sự sau ngày 20/1”.

Rõ ràng những chỉ trích của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã phát huy tác dụng. Động thái nhượng bộ trên của Lockheed Martin cho thấy vị tỷ phú người Mỹ thành công cho chiến lược của mình và giúp Hoa Kỳ mua được F-35 với giá cả tốt nhất.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đây là một quyết định khôn ngoan của Lockheed Martin. Giảm giá thành F-35 cho Washington nhưng hãng chế tạo tiêm kích này vẫn thu được nhiều lợi nhuận từ thương vụ buôn bán với Hoa Kỳ.

Lockheed Martin hua mieng ha gia F-35: Ong Trump thang cuoc?
Cả ông Donald Trump và hãng sản xuất vũ khí đều giành được những lợi ích nhất định cho mình.

Thực tế, mức giá hiện tại Lockheed Martin đưa ra cho phiên bản F-35A đối với lực lượng không quân là 102 triệu USD/chiếc, trong khi mẫu F-35B cho thủy quân lục chiến và F-35C cho hải quân có giá 132 triệu USD. Tuy nhiên, báo cáo của văn phòng kế toán chính phủ Mỹ (GAO) hồi tháng 3/2016 cho thấy mức giá của chúng có thể đội lên tới 160 triệu USD/chiếc.

Đặc biệt, theo thống kê của hãng truyền thông CNBC, cổ phiếu Lockheed Martin giảm 1,7% sau khi tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đăng thông điệp về F-35 và F-18, còn cổ phiếu Boeing thì lại tăng 0,6%.

Sau khi có các tuyên bố của ông Trump, hãng Boeing đã tích cực hưởng ứng lại, cũng trên mạng Twitter vào cuối ngày 22/12: “Sẵn sàng làm việc với chính quyền Donald Trump để đáp ứng hợp lý về giá cả cho các nhu cầu quân sự của Mỹ”.

Có thể thấy rằng, dù giảm giá thành đối với F-35 nhưng Lockheed Martin đã giải quyết được 2 bài toán lớn, đó là giữ ổn định giá cổ phiếu trên thị trường cũng như giành chiến thắng trước đối thủ nặng kỳ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng là Boeing.

Theo Hoàng Sơn (Đất Việt)