Với nhiều thập kỷ đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và thúc đẩy công lý quốc tế, luật gia Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay, cựu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, được vinh danh bằng giải Nobel Hòa bình năm 2026.
09-1791545473-luat-gia-nam-phi-navi-pillay-duoc-trao-giai-nobel-hoa-binh-2026
Bà Navanethem “Navi” Pillay được trao giải Nobel hòa bình 2026. Ảnh: EPA

Theo Sky News, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Jorgen Watne Frydnes ngày 9/10 thông báo bà Navanethem “Navi” Pillay, 85 tuổi, là chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm nay. Bà được ghi nhận nhờ những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và đề cao vai trò của luật pháp quốc tế.

Ông Frydnes đánh giá những đóng góp của nữ luật gia Nam Phi là nguồn động viên và khơi dậy hy vọng cho những người đang hướng tới một thế giới hòa bình hơn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, trong bối cảnh các cuộc chiến tranh và xung đột ngày càng gia tăng, đồng thời các thẩm phán và thiết chế pháp luật quốc tế phải đối mặt với những sức ép chính trị, việc tuân thủ pháp quyền quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Ủy ban Nobel nhấn mạnh một hệ thống pháp luật quốc tế hiệu quả cần bảo đảm những người phạm tội ác chiến tranh phải chịu trách nhiệm, đồng thời giúp các nạn nhân của hành vi lạm dụng có cơ hội chứng kiến công lý được thực thi. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng một thế giới hòa bình.

Trong thông báo trao giải, Ủy ban Nobel Na Uy nhấn mạnh hành trình cống hiến của bà Pillay, từ những hoạt động ban đầu nhằm bảo vệ Nelson Mandela cùng những người đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid tại Nam Phi, cho đến khi bà đảm nhiệm vai trò thẩm phán trong một số vụ án quốc tế quan trọng.

Những đóng góp xuyên suốt sự nghiệp của bà được xem là sợi dây kết nối giữa cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và nỗ lực củng cố công lý trên phạm vi quốc tế.

Việc trao giải Nobel Hòa bình năm 2026 cho bà Pillay diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Nobel nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế đối với việc ngăn chặn bạo lực và giải quyết xung đột. Thông điệp của giải thưởng hướng tới việc đề cao trách nhiệm pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.

Giải Nobel Hòa bình năm nay có giá trị 12 triệu kronor Thụy Điển, tương đương hơn 1,2 triệu USD. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Oslo vào ngày 10/12, cũng là dịp kỷ niệm 125 năm giải thưởng ra đời.

Theo thông tin được công bố, Ủy ban Nobel Na Uy đã tiếp nhận hồ sơ đề cử của 287 ứng viên cho giải thưởng năm nay, trong đó hơn một phần tư là các tổ chức.

QT (SHTT)