Khủng hoảng năng lượng tại Cuba trở nên nghiêm trọng khi nguồn cung bị thắt chặt, Mexico đã triển khai viện trợ nhằm hỗ trợ người dân vượt giai đoạn khó khăn.

Hai tàu chở hàng viện trợ đã cập cảng Havana sáng 12/2, mang theo hơn 814 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu. Theo Reuters, lô hàng được vận chuyển từ Veracruz, gồm sữa, các sản phẩm thịt, gạo, đậu, bánh quy, cá đóng hộp, dầu thực vật cùng nhiều mặt hàng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

vburocyehfionhqsagaysbue5i.jpg
Tàu Papaloapan cập cảng Havana. (Ảnh: Reuters)

Hoạt động hỗ trợ diễn ra trong bối cảnh quốc đảo Caribe rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, tác động đến giao thông, sản xuất và đời sống dân sinh. Một số hãng hàng không đã phải tạm dừng các chuyến bay do không bảo đảm nguồn nhiên liệu vận hành.

Tình hình trở nên căng thẳng sau khi Mỹ siết nguồn cung dầu cho Havana và cảnh báo áp thuế đối với các quốc gia cung cấp năng lượng cho nước này. Washington cho rằng Cuba gây ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, trong khi phía Cuba bác bỏ hoàn toàn cáo buộc.

Trước áp lực đó, Mexico từng tạm dừng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế sang Cuba, song vẫn duy trì các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thêm các chuyến hàng viện trợ trong thời gian tới, nhấn mạnh mục tiêu hỗ trợ người dân trong bối cảnh khó khăn.

u42stvksqvmn5axl6ijzvmog2q.jpg

Sự xuất hiện của các tàu chở hàng đã thu hút sự chú ý của người dân tại thủ đô, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước động thái được xem là nguồn tiếp tế quan trọng khi nền kinh tế chịu sức ép lớn từ tình trạng thiếu năng lượng kéo dài.

Ngoài Mexico, Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình. Nga cho biết đang chuẩn bị các lô dầu thô và nhiên liệu gửi tới Cuba dưới hình thức viện trợ nhân đạo, cho thấy thêm những nỗ lực quốc tế nhằm giúp quốc đảo này giảm bớt áp lực năng lượng hiện nay.

HL (SHTT)