Chính quyền Washington hôm 2-12 vừa thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay với IS nhằm buôn lậu dầu ở Syria.

Chính quyền Washington hôm 2-12 vừa thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay với IS nhằm buôn lậu dầu ở Syria.

 

Các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga trình bày những bằng chứng hoạt động buôn dầu ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria ở Moscow ngày 2-12. Ảnh: Reuters

Theo thông tin Mỹ thu thập, từ các cơ sở sản xuất dầu, IS đã bán dầu cho môi giới và nhóm môi giới vận chuyển hàng buôn lậu sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, không có chuyện chính quyền Ankara bắt tay với IS.

Ông Toner khẳng định: “Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn luận điệu cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liên minh với IS để buôn lậu dầu xuyên biên giới”. Nguồn tin chính thống từ Washington còn xác nhận không có bằng chứng nào tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ có những hành động như Nga cáo buộc.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Recep Erdogan.
 
Cũng trong hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ có bằng chứng chứng minh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và gia đình ông hưởng lợi từ những phi vụ buôn dầu bất hợp pháp.
Trong đó, Moscow tố cáo ông Erdogan đã bí mật trao đổi buôn lậu dầu tại những nơi IS chiếm đóng ở Iraq và Syria.
 
>> Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ từ chức nếu Nga đúng
>> Nga tung bằng chứng Su-24 ở ngoài không phận Thổ Nhĩ

Theo Hồng Phạm (Pháp Luật TP HCM)