Thế giới
13/02/2026 09:30Mỹ chính thức "hạ màn" chiến dịch truy quét người nhập cư tại Minnesota giữa bão dư luận

Thông báo trên được ông Tom Homan, cố vấn chính sách di trú của Tổng thống Mỹ, đưa ra trong cuộc họp báo tại thành phố Minneapolis vào ngày 12/2. Theo ông Homan, đề xuất kết thúc chiến dịch đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Trump.
"Việc cắt giảm đáng kể quân số đã được thực hiện ngay trong tuần này và sẽ tiếp tục vào tuần tới," ông Homan khẳng định. Vị cố vấn này cho biết các đặc vụ sẽ được điều chuyển về nơi đóng quân hoặc tái bố trí đến các địa điểm khác cần thiết để tiếp tục nhiệm vụ thực thi luật nhập cư, tuy nhiên ông từ chối tiết lộ địa điểm cụ thể.
Chiến dịch bắt đầu từ tháng 12/2025, tập trung chủ yếu vào khu vực Minneapolis - St. Paul. Theo thống kê từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), hơn 4.000 người đã bị bắt giữ trong hai tháng qua.
Chính quyền liên bang mô tả những người bị bắt là "dân nhập cư bất hợp pháp nguy hiểm và phạm tội". Ông Homan tuyên bố chiến dịch đã thành công rực rỡ khi biến Minnesota trở nên an toàn hơn và không còn là "nơi trú ẩn cho tội phạm".
Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường lại vẽ nên một bức tranh khác. Chiến dịch ban đầu nhắm vào cộng đồng người gốc Somalia – phần lớn đã có quốc tịch Mỹ – sau đó lan rộng sang các nhóm dân tộc khác như người gốc Mỹ Latin. Đáng chú ý, nhiều người bị bắt giữ được xác định là công dân Mỹ, không có tiền án tiền sự, và thậm chí bao gồm cả trẻ em.
Đỉnh điểm của sự phẫn nộ bùng lên khi hai công dân Mỹ là Renee Good và Alex Pretti bị đặc vụ liên bang bắn chết ngay tại Minneapolis. Sự việc này đã biến chiến dịch thành tâm điểm chỉ trích. Các đảng viên Dân chủ đã lên tiếng đòi cải cách toàn diện ICE, bao gồm việc cấm đặc vụ che mặt, chấm dứt tuần tra trên phố và bắt buộc phải có lệnh khám xét khi hành động.
Một cuộc khảo sát mới đây của AP-NORC cũng chỉ ra rằng phần lớn người dân cho rằng chính sách nhập cư của ông Trump đã đi quá xa.
Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, căng thẳng giữa các quan chức bang Minnesota và chính phủ liên bang liên tục leo thang. Giới chức địa phương cho rằng hoạt động này đã gây thiệt hại nặng nề và lâu dài cho nền kinh tế cũng như cộng đồng dân cư.
Thống đốc Minnesota Tim Walz đã không giấu được sự bức xúc trong tuyên bố mới nhất. Ông khẳng định sẽ không có bất kỳ lời cảm ơn nào dành cho các quan chức của chính quyền Tổng thống Trump.
"Họ đã gây ra các cuộc tấn công không cần thiết, vô căn cứ và nhiều khi vi hiến đối với bang của chúng tôi," ông Walz nhấn mạnh. Thống đốc cũng yêu cầu chính phủ liên bang phải cấp ngân sách để khắc phục hậu quả, với quan điểm cứng rắn: "Các bạn không thể phá nát mọi thứ rồi bỏ đi mà không chịu trách nhiệm. Họ phải trả giá cho hành động phá hoại tại đây".
Mặc dù ông Homan không đưa ra lịch trình rút quân cụ thể, Thống đốc Walz cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo rằng các đặc vụ sẽ rời đi ngay lập tức.
Trong một động thái thể hiện rõ thái độ muốn chấm dứt sự hiện diện của lực lượng liên bang càng sớm càng tốt, Thống đốc Walz tuyên bố mỉa mai nhưng đầy kiên quyết: "Họ sẽ sớm chuyển đi sau khi thu dọn đồ đạc và đặt vé máy bay. Tôi sẽ tình nguyện giúp đỡ, chúng tôi sẽ hỗ trợ dọn đường cho các bạn đến sân bay. Thậm chí, tôi sẽ giúp các bạn đóng gói hành lý nếu cần thiết".