Thế giới
11/10/2026 08:30Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky
Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu, cung ứng hàng triệu tấn dầu cho Mỹ
Ngày 10/10, Chính phủ Nga thông báo chính thức dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra sau cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nối lại nguồn cung năng lượng ra thị trường quốc tế.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định nguồn cung trong nước hiện đã hoàn toàn ổn định, cho phép Moscow mở lại hạn ngạch xuất khẩu.
Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump công bố chi tiết thỏa thuận:
- Đợt 1: Nga cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu.
- Đợt 2 & 3: Bổ sung 500.000 tấn trong tháng 11 và tiếp tục giao 1 triệu tấn ngay sau đó.
- Mục tiêu dài hạn: Dự kiến tiếp tục bàn giao khoảng 3 triệu tấn dầu diesel trong thời gian ngắn tới.
Nguyên nhân ông Trump chốt thỏa thuận và gây sức ép lên Ukraine

Lý giải cho bước đi đột phá này, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích các đòn tập kích của Ukraine nhằm vào hệ thống lọc dầu của Nga đã vô tình đẩy giá dầu diesel tại Mỹ tăng cao đúng vào thời điểm nhạy cảm trước thềm bầu cử giữa kỳ.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh ông từng yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky không được nhắm mục tiêu vào các cơ sở lọc dầu Nga: "Ông ta tốt nhất nên chấm dứt ngay việc đó". Ngay sau đó, Tổng thống Trump thẳng thắn tuyên bố "đã đến lúc Ukraine có một tổng thống mới", một người sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột.
Tuyên bố của ông Trump lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ từ các bên liên quan. Về phía Nga, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế, lên tiếng hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ, gọi đây là phát biểu mang tính biểu tượng và lịch sử. Đại diện Moscow nhận định ông Trump đã cùng chung góc nhìn rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo thực sự hướng tới hòa bình thay vì đường lối hiếu chiến.
Trong khi đó, Nngoại trưởng Andrii Sybiha nhanh chóng đập tan tuyên bố từ bên ngoài khi khẳng định người dân Ukraine mới là bên duy nhất có quyền quyết định tương lai chính trị của đất nước. Ông nhấn mạnh Tổng thống Zelensky vẫn nhận được sự tín nhiệm lớn và những áp lực ngoại giao hiện tại chỉ càng chứng minh nhà lãnh đạo Ukraine đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đất nước.
TN (SHTT)