Mới đây, Nhà Trắng cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ chưa dừng lại cho tới khi Tổng thống Mỹ xác định mọi mục tiêu đã hoàn thành.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết việc chấm dứt chiến dịch hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá của Tổng tư lệnh. “Cuối cùng, các chiến dịch sẽ kết thúc khi Tổng tư lệnh xác định rằng các mục tiêu quân sự đã được thực hiện đầy đủ và Iran đang ở trong tình thế đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện”, bà Leavitt nói.

Theo bà, khái niệm “đầu hàng vô điều kiện” trong bối cảnh hiện nay không nhất thiết phải là một tuyên bố chính thức từ chính quyền Iran, mà được hiểu là khi Tehran không còn khả năng đe dọa Mỹ và các đồng minh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt

Thư ký báo chí Nhà Trắng giải thích rằng khi ông Trump nhắc tới yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”, điều đó đồng nghĩa với việc các mối đe dọa từ Tehran sẽ không còn được hậu thuẫn bởi kho tên lửa đạn đạo hoặc các chương trình vũ khí có thể hỗ trợ phát triển bom hạt nhân.

“Tổng thống Trump sẽ là người quyết định khi nào Iran rơi vào tình thế đầu hàng vô điều kiện, tức là khi họ không còn gây ra mối đe dọa trực tiếp và đáng tin cậy đối với nước Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”, bà Leavitt nhấn mạnh.

Nhà Trắng cũng cho biết ông Trump chưa loại trừ bất kỳ lựa chọn quân sự nào trong cuộc đối đầu hiện nay, bao gồm khả năng triển khai bộ binh tới Iran.

“Với tư cách Tổng tư lệnh, ông ấy không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”, bà Leavitt nói khi được hỏi về khả năng đưa binh sĩ Mỹ tham chiến trên bộ.

Tổng thống Mỹ Donal Trump 

Trước đó một ngày, ông Trump tuyên bố chiến dịch nhằm vào Iran gần như đã hoàn tất khi Washington đã làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Tehran. Theo ông, xung đột có thể chấm dứt chỉ sau vài ngày nữa.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ lại đưa ra nhận định thận trọng hơn. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham – người ủng hộ lập trường cứng rắn với Iran cho rằng chiến dịch quân sự có thể kéo dài thêm vài tuần.

Trong khi đó, châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về hướng đi của cuộc xung đột. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định dường như Mỹ và Israel vẫn chưa có một kế hoạch chung rõ ràng để nhanh chóng kết thúc chiến sự.

Theo ông Merz, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kéo dài hơn một tuần và dù nhiều mục tiêu được chia sẻ giữa các bên, việc giao tranh tiếp diễn khiến ngày càng nhiều câu hỏi được đặt ra về chiến lược kết thúc cuộc chiến.

“Chúng tôi đặc biệt lo ngại khi dường như chưa có một kế hoạch chung về cách đưa cuộc chiến này đến một kết thúc nhanh chóng và thuyết phục” , ông nói.

Khói bốc lên ở Iran ngày 3/3 sau một cuộc không kích của Mỹ và Israel (Ảnh: ABACA)

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ cũng đang tăng cường triển khai các khí tài quân sự chiến lược tới Trung Đông. Truyền thông quốc tế cho biết Washington đã điều động máy bay chỉ huy trên không E-4B Nightwatch – thường được gọi là “máy bay ngày tận thế” tới khu vực.

E-4B là trung tâm chỉ huy chiến tranh di động trên không, được thiết kế để Tổng thống Mỹ và giới lãnh đạo quân sự có thể tiếp tục điều hành lực lượng trong những tình huống khẩn cấp nghiêm trọng, kể cả khi xảy ra chiến tranh hạt nhân. Máy bay được phát triển từ dòng Boeing 747, trang bị hệ thống liên lạc toàn cầu, có khả năng chống xung điện từ và duy trì hoạt động chỉ huy trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng được cho là đang tăng cường điều động các máy bay ném bom chiến lược như Boeing B‑52 Stratofortress tới khu vực Trung Đông. Đây là loại máy bay có khả năng mang theo lượng lớn vũ khí, bao gồm tên lửa hành trình và các loại bom xuyên phá, phục vụ cho các chiến dịch tấn công tầm xa.

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh đang mở rộng hoạt động quân sự nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng tại Trung Đông có thể tiếp tục leo thang trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)