Thế giới
23/03/2026 11:06Mỹ cảnh báo công dân trước nguy cơ bị nhắm mục tiêu trên khắp thế giới

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhóm ủng hộ Iran đang ráo riết nhắm vào các lợi ích, tài sản và cá nhân có liên hệ với Hoa Kỳ trên khắp thế giới, không chỉ giới hạn trong phạm vi chiến sự tại Trung Đông.
Những vụ tấn công gần đây nhắm vào các cơ sở ngoại giao Mỹ ở nhiều khu vực xa xôi đã minh chứng cho một thực tế đáng lo ngại: rủi ro an ninh hiện hữu ở bất cứ đâu.
Cơ quan này đặc biệt lưu ý công dân về tình trạng "đóng không phận định kỳ" có thể xảy ra bất ngờ tại nhiều quốc gia, gây xáo trộn nghiêm trọng cho các kế hoạch di chuyển và giao thương quốc tế.
Việc ban hành một cảnh báo an ninh quy mô toàn thế giới là hành động cực kỳ hãn hữu của Washington, thường chỉ xuất hiện trong những thời khắc lịch sử đen tối như khi chiến tranh Iraq nổ ra (2003), sau cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden (2011), sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS (2014) hay gần nhất là xung đột Israel - Hamas (2023). Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng và rõ rệt của mối đe dọa hiện tại nhắm vào công dân Mỹ.
Hệ thống cảnh báo đi lại của Mỹ vốn chia làm 4 cấp độ đã có sự biến động mạnh mẽ kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. Hiện tại, hầu hết các quốc gia trọng yếu tại Trung Đông như Arab Saudi, Qatar, UAE, Jordan, Israel và Oman đã bị xếp vào Cấp độ 3.
Ngay cả quốc đảo Cyprus, dù nằm ngoài khu vực nhưng do vị trí sát vách Trung Đông, cũng bị đưa vào danh sách này với khuyến nghị công dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi lại.
Đáng ngại hơn, mức cảnh báo đối với Syria, Iraq, Lebanon và Iran đã được đẩy lên Cấp độ 4 – cấp cao nhất với lời khuyên "Không đến". Tại những quốc gia này, Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận khả năng hỗ trợ công dân gặp nạn của chính phủ là rất hạn chế.
Trong khi đó, các điểm đến phổ biến như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ hiện giữ ở Cấp độ 2, yêu cầu người Mỹ phải "tăng cường thận trọng" trước các nguy cơ khủng bạo, bạo loạn và bắt cóc.
Lệnh báo động đỏ toàn cầu này được tung ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra một tối hậu thư đanh thép. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ tấn công xóa sổ các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ những cơ sở lớn nhất, nếu Tehran không khai thông eo biển Hormuz và chấm dứt đe dọa tàu thuyền trong vòng 48 giờ.
Đáp trả lại áp lực từ Washington, Iran không hề nao núng khi tuyên bố sẽ đánh sập hạ tầng năng lượng khắp Vùng Vịnh để trả đũa. Tehran cũng đe dọa sẽ mở rộng danh sách mục tiêu sang các lợi ích tài chính có liên quan đến Mỹ trên toàn cầu.
Trước những diễn biến khó lường này, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân liên tục theo dõi các hướng dẫn an ninh từ đại sứ quán và lãnh sự quán gần nhất để đảm bảo an toàn tính mạng trong giai đoạn nhạy cảm này.