Hải quân Mỹ ngày 24/8 cho biết, cơ quan này cùng Bộ Quốc phòng đã lên kế hoạch thử nghiệm với Echo Voyager - loại vũ khí ngầm tối thượng của Mỹ.

Hải quân Mỹ ngày 24/8 cho biết, cơ quan này cùng Bộ Quốc phòng đã lên kế hoạch thử nghiệm với Echo Voyager - loại vũ khí ngầm tối thượng của Mỹ.

Tuy nhiên, hiện các thông tin chi tiết về vụ thử nghiệm trên chưa được hé lộ, nhưng nhiều khả năng tàu ngầm không người lái (UUV) Echo Voyager sẽ được kiểm tra khả năng hoạt động dưới nước cơ bản trong các nhiệm vụ trinh sát, phát hiện thiết bị lặn, tàu nổi và rà phá mìn biển của đối phương trên Thái Bình Dương.

Ông Darryl Davis, lãnh đạo công ty Phantom Works (công ty con của Boeing), nơi phát triển thiết bị Echo Voyager, cho biết: "Echo Voyager có thể được coi là phương pháp tiếp cận công nghệ mới trong tác chiến săn ngầm và sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai".

Theo những thông tin được công khai, Echo Voyager hoạt động nhờ hệ thống cung cấp năng lượng diesel-điện tương tự như các dòng tàu ngầm thông thường hiện nay. Tuy nhiên, do không cần nạp dưỡng khí cung cấp cho thủy thủ đoàn, Echo Voyager có thể hoạt động liên tục trên biển hơn 30 ngày và chỉ nổi lên mặt nước để chạy động cơ diesel nạp lại pin năng lượng cho thiết bị.

Để tăng cường hiệu quả khi làm nhiệm vụ, Echo Voyager cũng được trang bị hệ thống sonar thủy âm và radar, nhưng với đặc thù hoạt động của môi trường dưới lòng biển không chỉ cần trang bị, mà cả kinh nghiệm của kíp thủy thủ đoàn. Đây một trong những yếu tố, thiết bị không người lái không thể so sánh với các tàu ngầm thực thụ. Việc hoàn thiện các thiết bị không người lái hoạt động dưới nước sẽ còn mất thêm nhiều thời gian.

Tuy nhiên, theo nhận định của tạp chí National Interest, Echo Voyager sẽ là vũ khí tối thượng của Hải quân Mỹ trong tương lai. Cho đến nay, Mỹ vẫn được cho là có sức mạnh lớn nhất trên thế giới. Hải quân Mỹ cũng là nước đi đầu trong việc sử dụng các UVV và là lực lượng tiên phong đóng vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển UUV dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Trước việc các tàu ngầm của Mỹ đang phải đối mặt với năng lực chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực (A2AD) ngày càng mạnh trong tác chiến điện tử của địch, UUV đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, để có thể duy trì ưu thế này, các UUV của Mỹ cần phải có năng lực hoạt động tự động cao hơn. Chính vì thế, việc Mỹ vẫn tập trung vào việc để con người kiểm soát hoàn toàn các hệ thống tự động trên các UUV sẽ khó có thể đáp ứng nổi nhu cầu đối phó với A2AD của địch.

Ngoài ra, quan niệm về việc thực thi “Các chiến dịch ở xa” của Hải quân Mỹ, trong đó tập trung vào việc điều quân đến để bảo vệ và phô diễn sức mạnh của Mỹ trên toàn cầu đòi hỏi các tàu chiến của Mỹ phải có năng lực hoạt động lâu dài và thực thi được cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Đây cũng chính là vai trò mà UUV đang đảm nhiệm rất tốt.

Hải quân Mỹ ước tính, việc sử dụng các tàu ngầm để tấn công sẽ tăng thêm 60% vào năm 2028 so với hiện nay và Hải quân Mỹ dự định sẽ sử dụng các UUV để đảm nhiệm số lượng hoạt động gia tăng đó. Không chỉ vậy, Hải quân Mỹ dự định sẽ sử dụng phần thân của các tàu ngầm lớp Virginia để chế tạo các UUV cỡ lớn- loại tàu màu hầu như chưa có Hải quân nước nào sử hữu.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn tiến thêm một bước khi tính đến việc chế tạo các UUV siêu lớn- được coi là “những chiếc xe tải chở vũ khí và các loại UUV khác”. Triết lý phát triển UUV này của Hải quân Mỹ được cho là sẽ khiến những quốc gia khác như Nga và Trung Quốc khó có thể theo kịp, National Interest nhận định.

Theo Đất Việt