Chính phủ Mỹ vừa quyết định ban hành một cơ chế miễn trừ trừng phạt trong thời hạn 30 ngày đối với hoạt động mua bán dầu mỏ của Iran, động thái được cho là nhằm giảm áp lực nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo thông tin được Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố trên mạng xã hội X ngày 20/3, Washington đã cho phép tạm thời bán ra lượng dầu thô Iran đang được lưu trữ ngoài khơi. Đây là một bước đi ngắn hạn nhưng có thể tác động đáng kể đến thị trường năng lượng.

Ông Bessent cho biết hiện có khoảng 140 triệu thùng dầu của Iran đang nằm trên biển, phần lớn được tích trữ với giá thấp. Việc “mở van” nguồn cung này không chỉ giúp bổ sung lượng dầu cho thị trường thế giới mà còn góp phần hạ nhiệt áp lực giá năng lượng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

21-1774075468-my-tam-do-bo-lenh-trung-phat-mo-duong-cho-dau-mo-iran-ra-thi-truong
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Scott Bessent

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông leo thang sau chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ cuối tháng trước. Đáp lại, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng – khiến nhiều tàu chở dầu e ngại di chuyển qua khu vực này.

Việc gián đoạn lưu thông tại eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh. Dữ liệu cập nhật sáng 21/3 cho thấy giá dầu Brent đã vọt lên mức 112,19 USD/thùng, phản ánh rõ sức ép nguồn cung trên thị trường.

Giới quan sát nhận định, việc tạm nới lệnh trừng phạt với dầu mỏ Iran không chỉ là giải pháp tình thế để bình ổn giá, mà còn là một phần trong chiến lược gây sức ép dài hạn của Washington đối với Tehran trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thùy Dương (SHTT)