Thế giới
08/05/2026 07:41Mỹ tập kích hàng loạt căn cứ quân sự của Iran, thỏa thuận ngừng bắn lung lay dữ dội

Căng thẳng tại Trung Đông vừa bị đẩy lên nấc thang mới khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chính thức xác nhận việc triển khai các cuộc không kích hiệp đồng nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Iran.
Chiến dịch này được thực hiện nhằm triệt hạ các cơ sở chịu trách nhiệm điều phối và triển khai máy bay không người lái (UAV), tên lửa và xuồng cao tốc – những khí tài đã trực tiếp tấn công biên đội tàu chiến Mỹ khi họ đang thực hiện lộ trình qua eo biển Hormuz quốc tế.
Các mục tiêu bị tấn công bao gồm hệ thống bệ phóng tên lửa, sở chỉ huy điều hành, cùng các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát chiến lược. Theo các nguồn tin quân sự Mỹ, hỏa lực đã dội xuống nhiều vị trí trọng yếu như thành phố cảng Bandar Abbas, đảo Qeshm và trạm kiểm soát hải quân Bandar Kargan thuộc thành phố Minab.
Phía Mỹ khẳng định đây là hành động tự vệ chính đáng sau khi các chiến hạm USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason liên tục bị lực lượng Iran quấy rối bằng vũ khí hạng nặng, dù may mắn không có tài sản nào của Mỹ bị hư hại trong các vụ việc này.
Ngay sau cuộc tập kích, phía Iran đã đưa ra những cáo buộc đanh thép nhắm vào Washington. Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Iran khẳng định các đòn đánh của Mỹ không chỉ nhắm vào quân đội mà còn gây thiệt hại cho các khu vực dân sự dọc bờ biển đảo Qeshm, Bandar Khamir và Sirik.
Đặc biệt, Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công một tàu chở dầu của nước này đang di chuyển hướng về phía eo biển Hormuz.
Truyền thông nhà nước Iran mô tả một khung cảnh hỗn loạn khi các cơ sở thương mại tại bến tàu Bahman trên đảo Qeshm bị kéo vào cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh và "kẻ thù".
Đáng chú ý, hệ thống phòng không tại phía tây thủ đô Tehran cũng đã phải kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu thù địch. Để đáp trả, Tehran tuyên bố đã thực hiện các "hành động tương xứng", nhắm thẳng vào các tàu quân sự Mỹ tại khu vực phía đông eo biển Hormuz và phía nam cảng Chabahar.
Vụ giao tranh đẫm máu này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai cường quốc mới chỉ có hiệu lực được gần một tháng (từ ngày 7/4). Thống kê từ Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho thấy quân Iran đã vi phạm thỏa thuận hơn 10 lần bằng các đợt tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ.
Dù tình hình cực kỳ căng thẳng, phía Mỹ cho rằng các vụ việc trước đó vẫn chưa "vượt ngưỡng" để dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện.
Trong một động thái nhằm xoa dịu dư luận nhưng vẫn thể hiện sự cứng rắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đợt tập kích mới nhất này chỉ là một "cú tát nhẹ" đối với Iran. Ông khẳng định rằng, bất chấp những đợt đọ súng dữ dội vừa qua, lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran về mặt lý thuyết vẫn còn hiệu lực.
Tuy nhiên, với việc cả hai bên đều sẵn sàng khai hỏa và cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết, tương lai của nền hòa bình mong manh tại khu vực này đang trở nên bất định hơn bao giờ hết.