Thế giới
06/05/2026 22:39Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt xung đột

Theo nguồn tin từ Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải, Washington và Tehran đang tiến rất gần đến việc ký kết một bản ghi nhớ dài một trang để chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng.
Thông tin này trùng khớp với báo cáo từ Axios, cho thấy Mỹ tin tưởng vào khả năng đạt được sự đồng thuận trong tương lai gần. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch hải quân nhằm mở lại eo biển Hormuz, một trong những yết hầu giao thương quan trọng nhất thế giới.
Ngay sau khi thông tin về khả năng hòa giải được lan truyền, thị trường tài chính toàn cầu đã có những phản ứng mạnh mẽ. Giá dầu thô Brent ghi nhận mức giảm sâu tới 8%, hiện dao động quanh ngưỡng 100 USD/thùng.
Trái ngược với sự sụt giảm của giá năng lượng, thị trường chứng khoán toàn cầu lại chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc do tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư.
Mặc dù Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức, phía Iran xác nhận đang xem xét đề xuất gồm 14 điểm do phía Mỹ đưa ra. Các đặc phái viên Mỹ, bao gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner, được cho là đã nỗ lực đàm phán trực tiếp cũng như gián tiếp với các quan chức Iran để hoàn thiện bản ghi nhớ này. Phía Washington kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi về các điểm then chốt từ Tehran trong vòng 48 giờ tới.
Nội dung của thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm những cam kết mang tính bước ngoặt: Iran tạm ngừng làm giàu uranium, trong khi Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng nghìn tỷ USD tài sản đang bị đóng băng của nước này.
Bên cạnh đó, cả hai bên sẽ cùng gỡ bỏ các hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz. Nếu bản ghi nhớ được ký kết, hai nước sẽ bước vào giai đoạn 30 ngày đàm phán chi tiết để thiết lập lộ trình hạn chế chương trình hạt nhân và bình thường hóa quan hệ khu vực.
Phát biểu vào ngày 6/5, Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan rằng eo biển Hormuz sẽ sớm "mở cửa cho tất cả". Tuy nhiên, ông cũng không quên đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng Mỹ sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự với cường độ cao hơn nhiều nếu Iran từ chối các điều khoản đã thỏa thuận.
Về phía mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định eo biển này sẽ tái mở cửa ngay khi các mối đe dọa từ "kẻ gây hấn" hoàn toàn chấm dứt.