Sự việc bắt đầu từ vụ đụng độ vũ trang giữa lực lượng biên phòng Cuba và một xuồng cao tốc ngoài khơi Villa Clara đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế khi Nhà Trắng chính thức xác nhận có sự hiện diện của công dân Mỹ trong nhóm đối tượng này.
Tàu tuần tra của biên phòng Cuba. Ảnh: Cubadebate.

Theo thông tin mới nhất từ một quan chức Nhà Trắng vào ngày 26/2, ít nhất hai công dân Mỹ đã có mặt trên chiếc xuồng cao tốc bị bắn hạ trước đó một ngày. Hậu quả của vụ việc khiến một công dân Mỹ thiệt mạng và một người khác bị thương. Ngoài ra, trong nhóm còn có một cá nhân sở hữu thị thực K-1 (diện hôn phu/hôn thê) cùng một số người được cho là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ.

Chiếc xuồng mang số đăng ký FL7726SH đến từ bang Florida. Đáng chú ý, báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Monroe cho thấy chủ sở hữu phương tiện này đã trình báo việc chiếc xuồng bị một nhân viên lấy cắp ngay trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Vụ việc nổ ra vào ngày 25/2 khi lực lượng biên phòng Cuba tiến hành vô hiệu hóa một xuồng cao tốc tại khu vực huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara. Phía Cuba cho biết đây là một cuộc đấu súng quyết liệt khiến 4 nghi phạm tử vong, 6 người bị bắt giữ và một chỉ huy tàu tuần tra của Cuba bị thương.

Tại hiện trường, giới chức Cuba đã thu giữ một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự đáng kể, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, bom xăng, áo chống đạn và trang phục ngụy trang. Bộ Nội vụ Cuba khẳng định toàn bộ nhóm đối tượng này là công dân Cuba đang sinh sống tại Mỹ, phần lớn có tiền án bạo lực, và cáo buộc họ đang thực hiện âm mưu xâm nhập để tiến hành các hoạt động khủng bố.

Dù tình hình trên biển diễn ra căng thẳng, các kênh ngoại giao giữa Havana và Washington vẫn đang được duy trì. Đại sứ quán Cuba tại Mỹ cho biết họ đã chủ động thông báo cho Bộ Ngoại giao và Tuần duyên Mỹ về "âm mưu khủng bố" này ngay khi phát hiện phương tiện xuất phát từ lãnh thổ Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Carlos Fernandez de Cossio, nhận định rằng phía Mỹ đang thể hiện thiện chí hợp tác để làm rõ sự việc. Hiện chính phủ Cuba đang yêu cầu phía Mỹ cung cấp thêm dữ liệu về các cá nhân và phương tiện liên quan để phục vụ quá trình điều tra toàn diện. Trong khi đó, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố cứng rắn về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trước các hành động gây bất ổn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh địa lý nhạy cảm khi bang Florida chỉ cách Cuba khoảng 160 km, khiến vùng biển này thường xuyên là nơi phát sinh các vụ vượt biên trái phép. Đứng trước diễn biến này, phía Nga đã đưa ra những cảnh báo về khả năng đây là một hành động khiêu khích.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng tình hình quanh đảo quốc này đang nóng lên và kêu gọi các bên cần kiềm chế tối đa. Ông cho rằng ưu tiên lớn nhất hiện nay là bảo đảm quyền lợi nhân đạo và nhu cầu xã hội của người dân Cuba, đồng thời cảnh báo không nên tạo thêm những trở ngại hay làm leo thang căng thẳng an ninh trong khu vực.

QT (SHTT)