Thế giới
27/08/2025 09:10Nam phạm nhân tự nhận là nữ để được ở tù chung với "chị em"

Câu chuyện đã khiến truyền thông Đức xôn xao khi một kẻ phá rối đã lợi dụng luật pháp một cách ngoạn mục để khiêu khích và làm bẽ mặt cả hệ thống tư pháp.
Màn "lách luật" này bắt đầu từ Sven Liebich, một người đàn ông bị kết án một năm sáu tháng tù vì tội kích động thù hận và phỉ báng. Trong lúc tại ngoại chờ thi hành án, Sven đã nhìn thấy một cơ hội vàng từ "Đạo luật Tự quyết" mới có hiệu lực của Đức.
Đạo luật này, vốn được ban hành để thay thế cho luật chuyển giới cũ, cho phép bất kỳ ai trên 14 tuổi cũng có thể thay đổi giới tính của mình một cách hợp pháp chỉ bằng cách điền vào một tờ đơn tự xác nhận. Không cần phẫu thuật, không cần giám định tâm lý, không cần bất kỳ bằng chứng y tế nào. Thậm chí, công dân Đức có thể thay đổi giới tính của mình mỗi năm một lần nếu muốn.
Nắm bắt kẽ hở này, Sven đã dễ dàng đổi tên thành Marla-Svenja Liebich và đăng ký giới tính là "nữ".
Ban đầu, truyền thông và giới chức Đức cho rằng đây chỉ là một trò khiêu khích và theo "truyền thống nhà tù", Marla sẽ không thể được thụ án tại nhà tù nữ. Thậm chí, Marla còn kiện ngược một tờ báo lớn vì dám nghi ngờ bản dạng giới của mình.
Nhưng trong một động thái gây chấn động, Trưởng Công tố viên Halle gần đây đã phải xác nhận: Marla sẽ được thụ án tại nhà tù nữ Chemnitz theo đúng quy định của luật mới. Đắc thắng, Marla đã đăng tải lên mạng xã hội, thông báo sẽ "check-in" tại trại cải huấn nữ vào 10 giờ tối ngày 29/8 tới đây.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt đã phải thừa nhận rằng luật pháp cần phải thay đổi để ngăn chặn những trường hợp tương tự.
"Ngành tư pháp, công chúng và các chính trị gia đang bị coi như những kẻ ngốc ở đây," ông Dobrindt nói. "Bởi vì Đạo luật Tự quyết đã mang đến cho họ cơ hội để làm như vậy."
Hiện tại, ban quản lý nhà tù nữ vẫn đang đau đầu tính toán xem sẽ giam giữ "nữ" phạm nhân đặc biệt này ở đâu và có nên chuyển đi nơi khác nếu gây ra mối đe dọa an ninh hay không. Nhưng rõ ràng, Marla đã thắng trong ván cờ này, biến mình thành một ví dụ điển hình cho sự lạm dụng luật pháp một cách trớ trêu.