Bang New York ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang sau khi số ca sởi tăng đáng kể, phần lớn tập trung tại các cộng đồng nông thôn có tỷ lệ tiêm chủng thấp và chưa đầy đủ.
07-1791334531-new-york-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-khi-so-ca-soi-tang-manh
Biển cảnh báo bệnh sởi được treo bên ngoài lối vào Trung tâm Y tế Nhi đồng Cohen ở New Hyde Park, New York, Mỹ, tháng 3/2025 (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 5/10 theo giờ Mỹ, Thống đốc New York Kathy Hochul tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang trong bối cảnh các ca mắc sởi tiếp tục được phát hiện tại nhiều cộng đồng nông thôn.

Theo sắc lệnh của Thống đốc Hochul, đến ngày 3/10, New York ghi nhận 108 ca sởi kể từ đầu năm. Con số này cao hơn đáng kể so với mức thường thấy hằng năm. Đáng chú ý, 92 ca được phát hiện từ ngày 15/7 tại các cộng đồng nông thôn thuộc 18 hạt, nơi tỷ lệ tiêm chủng chưa đầy đủ.

Trong tổng số 108 trường hợp, 7 ca được ghi nhận tại thành phố New York, trong khi 101 ca còn lại xuất hiện tại những khu vực khác của bang.

Trước tình hình này, các cơ quan y tế địa phương đã triển khai hơn 1.000 liều vaccine MMR tại các khu vực nông thôn kể từ ngày 15/7. Sắc lệnh khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 5/10 đến ngày 4/11, đồng thời mở rộng một số thẩm quyền nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm và tiêm chủng.

Theo quy định mới, y tá có đăng ký được phép chỉ định xét nghiệm cho những người nghi mắc sởi. Dược sĩ cũng được phép tiêm vaccine MMR cho trẻ từ 2 tuổi trở lên.

Các mũi tiêm MMR phải được cập nhật vào hệ thống đăng ký tiêm chủng của bang New York hoặc thành phố New York trong vòng 72 giờ. Trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, yêu cầu về sự đồng ý của người trưởng thành đối với việc báo cáo dữ liệu tiêm chủng được tạm thời miễn. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine vẫn phải có sự đồng ý của người được tiêm hoặc người giám hộ hợp pháp.

Thống đốc Hochul nhấn mạnh không ai đáng phải chịu bệnh nặng hoặc tử vong vì một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Đây là lần đầu tiên một bang tại Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp theo cách này kể từ khi số ca sởi trên toàn nước Mỹ bắt đầu gia tăng mạnh vào năm 2025.

Diễn biến tại New York cũng xảy ra trong lúc bang Pennsylvania lân cận đối phó với một đợt bùng phát sởi nghiêm trọng. Tính đến ngày 2/10, Pennsylvania ghi nhận 977 ca mắc và 5 trường hợp tử vong, phần lớn tập trung tại các hạt nông thôn giáp New York.

Đến ngày 5/10, giới chức y tế Pennsylvania cho biết số ca mắc sởi tại bang đã vượt 1.000, trở thành đợt bùng phát lớn nhất tại một bang của Mỹ trong hơn 30 năm. Ngoài Pennsylvania, các đợt bùng phát cũng được ghi nhận ở Texas, Utah, Ohio và South Carolina.

Trên toàn nước Mỹ, số ca sởi trong năm nay đã lên mức cao nhất kể từ năm 1991. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), gần 3.900 trường hợp đã được ghi nhận.

Mỹ từng được xác nhận loại trừ sự lây truyền bệnh sởi trong nước vào năm 2000. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các đợt bùng phát mới đang tạo sức ép đối với những thành quả kiểm soát căn bệnh này.

Các chuyên gia y tế được nguồn tin dẫn lại cho rằng một trong những yếu tố liên quan đến sự gia tăng trở lại của bệnh sởi là tỷ lệ tiêm chủng giảm xuống dưới mức 95%, ngưỡng được cho là cần thiết để hạn chế các đợt bùng phát.

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ cũng đang được các cơ quan y tế quốc tế theo dõi. Các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) dự kiến họp vào tháng 11 để đánh giá liệu Mỹ và Mexico có tiếp tục được công nhận duy trì tình trạng loại trừ bệnh sởi hay cần cập nhật quy chế y tế công cộng.

PAHO trước đó nhấn mạnh việc duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine cao và đồng đều, tăng cường giám sát dịch tễ và bảo đảm phản ứng nhanh trước các ổ dịch là những yếu tố quan trọng để ngăn chặn sự lây lan, đồng thời duy trì thành quả loại trừ bệnh sởi tại châu Mỹ.

Trong thời gian tới, các cơ quan y tế Mỹ tiếp tục tập trung mở rộng khả năng tiếp cận vaccine và phát hiện sớm ca bệnh. Những cộng đồng nông thôn có tỷ lệ tiêm chủng thấp đang được ưu tiên trong các biện pháp ứng phó mới, do đây là nơi ghi nhận phần lớn ca mắc trong những tháng gần đây.

QT (SHTT)