Thế giới
09/04/2015 13:14Ngày mai, xét xử Chu Vĩnh Khang: "Con hổ" có thể bị tử hình
Từng là một ngôi sao trên chính trường, Chu Vĩnh Khang giờ có thể đối mặt với án tử hình, như một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho các quan chức tham nhũng khác của Trung Quốc.
Từng là một ngôi sao trên chính trường, Chu Vĩnh Khang giờ có thể đối mặt với án tử hình, như một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho các quan chức tham nhũng khác của Trung Quốc.
Hôm 3/4, ông Chu, cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và cựu chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp, đã chính thức bị truy tố với các tội danh “hối lộ, lạm dụng quyền lực và cố ý tiết lộ bí mật quốc gia”.
Theo một bản tin trên Tân Hoa xã, ông Chu đã lợi dụng các cương vị của mình để mưu đồ lợi ích cá nhân và nhận các khoản hối lộ bằng tiền mặt cũng như bất động sản khổng lồ.
Các cáo buộc ông làm dụng quyền lực rất nghiêm trọng, những hành vi của ông Chu bị cho là gây ảnh hưởng tiêu cực lên xã hội, làm tổn thất tài sản nhà nước và ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia. Bản tin cũng nói ông Chu cố tình tiết lộ bí mật quốc gia, tội danh đặc biệt nghiêm trọng.
|
Ông Chu Vĩnh Khang bị truy tố các tội danh hối lộ, lạm dụng quyền hành và tiết lộ bí mật quốc gia (Ảnh: Flickr) |
Những hoạt động bị truy tố của ông Chu có nguồn gốc từ tận cuối những năm 1980 khi ông được bổ nhiệm phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC). Trong 20 năm sau đó, ông Chu bị cáo buộc đã gom góp một tài sản khổng lồ cho cá nhân và gia đình ông. Trong số những người bị bắt giữ phục vụ điều tra có các con trai, con dâu, anh em rể, anh em ruột, cháu, các thư ký riêng, vệ sĩ và nhiều cấp dưới của ông.
Trong giai đoạn đó, ông Chu dần leo lên cương vị tương đương bộ trưởng, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc CNPC năm 1996, rồi bộ trưởng Bộ đất đai và tài nguyên năm 1998 dưới thời cựu thủ tướng Chu Dung Cơ.
Ông được điều chuyển làm bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên năm 1999 và vào Bộ chính trị năm 2002. Tháng 3/2003, ông được bổ nhiệm Bộ trưởng công an, Ủy viên Quốc vụ viện dưới thời cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo. Ông sau đó vào Thường vụ Bộ chính trị năm 2007 dưới quyền cựu tổng bí thư Hồ Cẩm Đào.
Ngày 5/12/2002 tại Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, ông Tôn Hiểu Quần, Phó ban tổ chức Trung ước lúc bấy giờ, trong lễ công bố quyết định đưa ông Chu vào Bộ chính trị, còn ca ngợi ông là một nhà lãnh đạo tận tụy, trung thành với Đảng và tài giỏi.
Hai ngày sau đó ở Bắc Kinh, ông Hạ Quốc Cường, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và là ủy viên Bộ chính trị, giới thiệu ông Chu vào ghế bộ trưởng công an.
Trong bài phát biểu, ông Hạ cũng ca ngợi ông Chu là một nhà lãnh đạo mẫn cán đầy kinh nghiệm với các công ty nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương. Thật mỉa mai, ông Hạ còn nói ông Chủ là một nhà lãnh đạo “vô cùng nghiêm khắc với bản thân”.
Năm năm sau đó, ngày 28/10/2007, ông Lý Nguyên Triều, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, ủy viên Bộ chính trị lúc và bí thư Trung ương Đảng lúc bấy giờ, tuyên bố quyết định đưa ông Chu vào Thường vụ Bộ chính trị. Ông Lý ca ngợi những thành tích của ông Chu ở Bộ công an trong năm năm qua và nói bộ này dưới thời ông Chu trải qua “thời kỳ xuất sắc nhất” trong lịch sử.
Giờ thì ông Chu đang bị điều tra. Trang mạng The Diplomat vì thế đặt câu hỏi điều gì phân biệt giữa một quan chức tham những và một quan chức sạch ở Trung Quốc. Ông Chu giờ sẽ phải đối mặt với án tử hình sau khi trở thành ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đầu tiên bị truy tố vì tội danh tham nhũng trong lịch sử Trung Quốc.
>> Chu Vĩnh Khang đã làm lộ những bí mật nhà nước nào?
>> Ông Chu Vĩnh Khang bị buộc tội nhận hối lộ và lộ bí mật quốc gia
>> Chu Vĩnh Khang có thể bị kết án tử hình
>> Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu chung bồ nhí?
Theo Chiêu Văn (MASK Online)