Thế giới
15/03/2026 06:16Nghị sĩ Iran cảnh báo Ukraine có thể trở thành mục tiêu sau khi hỗ trợ Israel
Trên mạng xã hội X ngày 14/3, ông Ebrahim Azizi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của quốc hội Iran, cho rằng việc Kiev hỗ trợ UAV cho Israel đồng nghĩa với việc nước này đã trở thành một bên tham chiến. Theo ông, căn cứ Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Iran có quyền tự vệ và có thể nhắm mục tiêu vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định các quốc gia có quyền sử dụng vũ lực để tự vệ khi bị tấn công, hoặc hỗ trợ quốc gia khác tự vệ trong những tình huống nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền này phải mang tính tạm thời và chịu sự giám sát của Liên Hợp Quốc.
Trước tuyên bố trên, Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk khẳng định Kiev không bị lung lay bởi những phát biểu mà ông cho là mang tính khiêu khích. Ông cho biết Ukraine sẵn sàng đứng về phía Israel khi cần thiết.
Theo ông Korniychuk, quan hệ giữa Kiev và Tehran vốn đã căng thẳng trong thời gian qua, một phần vì Iran bị cáo buộc cung cấp UAV và công nghệ quân sự cho Nga. Nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh nước này không lo ngại trước các cảnh báo từ Iran và vẫn duy trì lập trường hỗ trợ các đối tác.
Phát biểu của nghị sĩ Azizi được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước tiết lộ có 11 quốc gia đề nghị Kiev hỗ trợ đối phó với UAV Shahed – dòng máy bay không người lái tấn công tự sát do Iran phát triển.
Tình hình khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran hôm 28/2. Tehran sau đó đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và UAV nhằm vào Israel cùng nhiều mục tiêu tại Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Những mục tiêu bị nhắm tới gồm căn cứ quân sự của Mỹ, bến cảng, sân bay, cơ sở dầu mỏ và cả một số tòa nhà cao tầng.

Các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel được cho là đã đánh chặn phần lớn tên lửa đạn đạo trong các đợt tấn công này. Tuy vậy, một số mục tiêu vẫn bị đánh trúng khi Iran sử dụng số lượng lớn UAV giá rẻ nhằm vào các cơ sở năng lượng.
Trong bối cảnh đó, Ukraine được xem là quốc gia có nhiều kinh nghiệm đối phó UAV tự sát, khi Nga liên tục sử dụng các phương tiện tương tự dòng Shahed để tấn công hạ tầng của nước này trong thời gian qua.
Tổng thống Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng hỗ trợ những quốc gia từng đứng về phía Ukraine trong việc bảo vệ người dân và nền độc lập của nước này, song không nêu cụ thể những đối tác nào sẽ nhận được sự hỗ trợ.
Về phía Israel, nước này từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022 đã cố gắng duy trì thế cân bằng trong quan hệ với cả hai bên. Tel Aviv chủ yếu hỗ trợ nhân đạo cho Kiev và tránh cung cấp vũ khí, dù thường bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết có lợi cho Ukraine tại Liên Hợp Quốc.