Thế giới
05/10/2026 13:43Nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch khiến nữ kỹ thuật viên Nga tử vong
Một sự cố nghi làm rò rỉ vi khuẩn dịch hạch tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk ở thành phố Shelekhov, vùng Siberia, đang được nhà chức trách Nga điều tra sau khi một nữ kỹ thuật viên tử vong.
Theo truyền thông Nga, người phụ nữ được xác định là Dalia Shipilova, 28 tuổi, kỹ thuật viên làm việc tại viện nghiên cứu. Shipilova được cho đã kể với nhân viên y tế rằng cô vô tình làm vỡ một ống nghiệm chứa vi khuẩn Yersinia pestis trong lúc lấy mẫu ngày 25/9.

Hai ngày sau sự cố, tình trạng sức khỏe của Shipilova bất ngờ chuyển biến xấu. Đến ngày 29/9, cô được đưa tới bệnh viện ở Shelekhov trong tình trạng viêm phổi nặng và phải sử dụng máy thở. Người phụ nữ qua đời hai ngày sau đó.
Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát các bệnh truyền nhiễm của Nga, xác nhận đã triển khai những biện pháp đặc biệt liên quan đến trường hợp một nhân viên thuộc Viện Chống dịch hạch Irkutsk mắc “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”. Cơ quan này đồng thời cho biết tình hình vệ sinh dịch tễ tại vùng Irkutsk, thành phố Irkutsk và Shelekhov vẫn ổn định.
Ông Alexei Tsydenov, người đứng đầu Cộng hòa Buryatia, cho biết nữ nhân viên trên “có thể đã tử vong do dịch hạch”. Tuy nhiên, ông khẳng định Buryatia không ghi nhận đợt bùng phát dịch hạch nào, kể cả tại những khu vực giáp biên giới Mông Cổ.
Truyền thông Nga đưa tin trường hợp được nghi ngờ là dịch hạch thể phổi, dạng bệnh được cho có khả năng lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Rospotrebnadzor Gennady Onishchenko ngày 2/10 nhận định ca bệnh nhiều khả năng không phải dịch hạch. Ông cũng cho rằng ngay cả trong trường hợp được xác nhận, căn bệnh sẽ không lây lan.
Theo ông Onishchenko, các vật chủ truyền bệnh dịch hạch như loài gặm nhấm và bọ chét tại khu vực Siberia thường bắt đầu ngủ đông vào đầu tháng 10.
Trong khi đó, Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev cho biết ủy ban phòng chống dịch bệnh khu vực đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi nhận thông tin về một trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm. Ông kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết những người từng tiếp xúc với nữ kỹ thuật viên đã qua đời hiện chưa xuất hiện triệu chứng, toàn bộ kết quả xét nghiệm đều âm tính.
Khoảng 200 người tại bệnh viện Shelekhov được cho đang được theo dõi sức khỏe. Một bệnh viện phụ sản cũng đã áp dụng lệnh cách ly.
Sự việc khiến các biện pháp phòng ngừa được tăng cường tại khu vực. Một nhà máy nhôm nằm gần phòng thí nghiệm yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang, trong khi Giám đốc Nhà máy Nhôm Irkutsk Artem Fominikh cảnh báo người dân không hoang mang trước nhiều tin đồn và thông tin trái chiều.
Các sự kiện công cộng tại Irkutsk cũng bị hủy. Cơ quan thực thi pháp luật Nga đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm làm rõ những vi phạm an toàn có thể liên quan đến cái chết của nữ kỹ thuật viên.
Dịch hạch thể phổi được mô tả là một trong ba dạng bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra và là dạng nghiêm trọng nhất. Bệnh có thể phát triển khi một người hít phải các giọt bắn chứa mầm bệnh hoặc khi vi khuẩn từ những dạng dịch hạch khác lan tới phổi.
Theo thông tin được nêu trong bài, nếu không được điều trị, dịch hạch thể phổi có tỷ lệ tử vong gần 100%. Tuy nhiên, khi được phát hiện và điều trị kịp thời trong vòng 24 giờ, khả năng hồi phục được đánh giá là cao.
QT (SHTT)