Thế giới
11/02/2026 19:37Một người Việt bị phát hiện mang hành lý chứa gần 12kg sừng tê giác tại sân bay ở Thái Lan
Vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng 20h tối ngày 9/2, sau khi các nhân viên an ninh phát hiện dấu hiệu khả nghi qua hình ảnh X-quang của một thùng xốp ký gửi. Ngay lập tức, một tổ công tác liên ngành gồm hải quan, cảnh sát môi trường và lực lượng bảo tồn động vật hoang dã đã tiến hành kiểm tra thực tế. Kết quả khám xét cho thấy bên trong hành lý chứa 6 khúc sừng tê giác được chia làm 3 gói với tổng trọng lượng 11,75kg. Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng còn sử dụng thêm 3 mảnh da động vật nặng khoảng 12kg để che giấu tang vật.

Nghi phạm được xác định là một nam giới 36 tuổi, di chuyển trên hành trình cực kỳ phức tạp từ Lubumbashi (Congo), quá cảnh qua Ethiopia và Thái Lan, trước khi dự định nối chuyến sang Vientiane (Lào). Tại thời điểm kiểm tra, người này hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ giấy phép hợp lệ nào liên quan đến việc vận chuyển hay quá cảnh các sản phẩm từ động vật hoang dã. Hiện toàn bộ tang vật đã được chuyển đến trung tâm giám định pháp y để phục vụ công tác truy tố, trong khi đối tượng đã bị bàn giao cho cảnh sát sân bay để xử lý theo pháp luật.
Sự việc này tiếp tục là lời cảnh báo đanh thép về việc thắt chặt an ninh tại các cửa khẩu quốc tế của Thái Lan. Thực tế, vào tháng 9/2025, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra khi một hành khách Việt Nam khác bị bắt giữ cùng 7 khúc sừng tê giác trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Nhà chức trách Thái Lan khẳng định đây là một phần trong chiến dịch quyết liệt nhằm ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia và thực thi nghiêm túc Công ước quốc tế CITES.
Bên cạnh các mặt hàng cấm đặc biệt như sừng tê giác, du khách Việt khi nhập cảnh vào xứ sở Chùa Vàng cũng cần đặc biệt lưu ý các quy định nghiêm ngặt khác để tránh đối mặt với án tù hoặc phạt tiền nặng. Đáng chú ý, thuốc lá điện tử là vật dụng bị cấm hoàn toàn; người vi phạm có thể bị tịch thu, phạt tiền hoặc thậm chí ngồi tù. Ngoài ra, việc mang theo thực phẩm tươi sống như rau củ, trái cây mà không có giấy phép, hay các sản phẩm từ lợn (kể cả dùng cho mục đích cá nhân) đều bị kiểm soát gắt gao. Mức phạt cho việc mang rau quả trái phép có thể lên tới 20.000 baht (khoảng 16,6 triệu đồng) hoặc một năm tù giam.