Thế giới
14/10/2026 10:50Nhật Bản tiêu hủy 573 gói chân gà Bà Tuyết, Bộ trưởng nêu lý do

Tại cuộc họp báo ngày 9/10, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Yana Kazuo thông tin về kết quả kiểm tra một cửa hàng thực phẩm châu Á tại tỉnh Ibaraki. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm thịt không được phép nhập khẩu và đã tiến hành tiêu hủy theo quy định.
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiêu hủy hàng hóa vi phạm, đồng thời công khai thông tin cửa hàng theo những quy định mới của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi, có hiệu lực từ tháng 7/2026.
Theo thông báo cùng ngày của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản (MAFF), cuộc kiểm tra diễn ra hôm 29/9 tại cửa hàng LE CHIEN MART - KOGA, thuộc thành phố Koga, tỉnh Ibaraki. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm thuộc diện cấm nhập khẩu được lưu trữ, trưng bày và bán cho khách hàng.
Tổng khối lượng thực phẩm bị tiêu hủy là 25,9kg, gồm 8 loại sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam và Indonesia. Trong đó, đáng chú ý có 573 gói Chân gà Bà Tuyết, nặng tổng cộng 20,2kg, chiếm phần lớn số hàng bị xử lý. Hình ảnh bao bì sản phẩm cũng được MAFF đăng tải trong phụ lục thông báo chính thức.

Lý giải về việc tăng cường kiểm soát, Bộ trưởng Yana Kazuo cho biết các bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi, trong đó có dịch tả lợn châu Phi, vẫn xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Á. Trong khi đó, tình trạng đưa các sản phẩm thịt vào Nhật Bản mà không trải qua quy trình kiểm dịch phù hợp đang có xu hướng gia tăng, làm tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.
Ông khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương để đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, ngăn chặn những sản phẩm thịt không đáp ứng yêu cầu kiểm dịch.
Theo quy định được MAFF thông tin, hành vi vi phạm liên quan có thể bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền đến 3 triệu yen, tương đương khoảng 491 triệu đồng, đối với cá nhân. Với tổ chức, mức phạt tiền tối đa có thể lên tới 50 triệu yen, tương đương khoảng 8,2 tỷ đồng.
Đây là khung hình phạt theo quy định pháp luật, không đồng nghĩa cá nhân hay tổ chức liên quan đến vụ việc tại Ibaraki đã bị áp dụng những mức phạt này.
Đáng lưu ý, MAFF không công bố kết quả xét nghiệm cho thấy sản phẩm Chân gà Bà Tuyết có nhiễm mầm bệnh hay không, cũng không kết luận sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc tiêu hủy được thực hiện vì hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu theo quy định kiểm dịch động vật của Nhật Bản.
Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu đồ ăn vặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội Việt Nam, gắn với bà Đỗ Thị Tuyết và con trai Nguyễn Minh Trường.
QT (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.