Thế giới
15/02/2026 16:44Nhật thực "vòng tròn lửa" tái xuất vào mùng 1 Tết Bính Ngọ, phần lớn thế giới sẽ lỡ hẹn
Nhật thực hình khuyên xảy ra khi Mặt Trăng nằm chính giữa Trái Đất và Mặt Trời nhưng ở khoảng cách xa nhất trên quỹ đạo (điểm viễn địa). Do kích thước biểu kiến nhỏ hơn, Mặt Trăng không thể che khuất hoàn toàn ngôi sao chủ mà để lộ một vành sáng rực rỡ bao quanh, tạo nên hình ảnh "vòng tròn lửa" (Ring of Fire) đặc trưng.

Ở lần xuất hiện này, Mặt Trăng sẽ che phủ khoảng 96% phần trung tâm Mặt Trời. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo người xem vẫn phải sử dụng kính lọc chuyên dụng để bảo vệ mắt, tuyệt đối không quan sát trực tiếp.
Sự kiện thiên văn này mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt khi rơi đúng vào ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, năm của "Ngựa Lửa" theo lịch Á Đông. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của trăng lưỡi liềm ngay sau đó vào ngày 18/2 cũng là tín hiệu bắt đầu tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Sự hội tụ của các dấu mốc lớn khiến kỳ nhật thực này trở thành tâm điểm chú ý của giới nghiên cứu văn hóa và khoa học.

Tuy nhiên, dải quan sát tâm thực, nơi nhìn thấy vòng tròn lửa hoàn hảo cực kỳ hẹp, chỉ rộng khoảng 759 km và chủ yếu quét qua các vùng băng giá hoang vu của Nam Cực.
Chỉ có một nhóm ít nhân sự tại hai căn cứ hẻo lánh là trạm Concordia (châu Âu) và trạm Mirny (Nga) mới có cơ may chiêm ngưỡng trọn vẹn hiện tượng này trong khoảng 2 phút 20 giây. Các khu vực lân cận như cực nam Nam Phi hay Argentina chỉ có thể quan sát nhật thực một phần dưới dạng trăng khuyết vào lúc bình minh.