Thế giới
08/07/2025 07:37Nóng: Ông Trump tuyên bố áp thuế nặng 14 quốc gia, gần một nửa danh sách là Đông Nam Á
Rạng sáng ngày 8/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ áp các mức thuế cao trên diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu từ ít nhất 14 quốc gia, bắt đầu từ ngày 1/8.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump chia sẻ ảnh chụp các bức thư gửi cho lãnh đạo các nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan, Nam Phi, Lào và Myanmar, trong đó quy định các mức thuế mới.
Sau đó cùng ngày, ông tiếp tục đăng tải thêm 7 bức thư nữa gửi tới lãnh đạo các nước Bosnia và Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Campuchia và Thái Lan.
Theo các bức thư mà ông Trump công bố, hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia sẽ phải chịu thuế 25%. Hàng hóa từ Nam Phi và Bosnia sẽ bị áp thuế 30%, trong khi Indonesia đối mặt với mức thuế 32%.
Bangladesh và Serbia sẽ bị đánh thuế 35%, còn Campuchia và Thái Lan chịu 36%. Riêng Lào và Myanmar, theo các thư đăng trên Truth Social, sẽ chịu mức thuế cao nhất - 40%.
Các bức thư do ông Trump ký cũng nêu rằng Mỹ “có thể” sẽ xem xét điều chỉnh các mức thuế mới này, “tùy thuộc vào mối quan hệ giữa quốc gia đó với Mỹ”.

Đây là những thư đầu tiên được gửi trước thời hạn ngày thứ Tư (9/7) - thời điểm mà chính sách thuế “có đi có lại” của ông Trump đối với hàng chục quốc gia dự kiến sẽ quay trở lại các mức cao hơn - vốn được công bố từ tháng 4.
Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, cho biết nhiều thư hơn sẽ được gửi trong những ngày tới. Bà cũng xác nhận rằng ông Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để lùi thời hạn từ thứ Tư sang ngày 1/8.
Thị trường tài chính lao dốc
Thông tin về các bức thư khiến thị trường Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (7/7). Chỉ số Dow Jones giảm 422,17 điểm (tương đương 0,94%), chốt phiên ở 44.406,36 điểm.
S&P 500 giảm 0,79%, xuống còn 6.229,98 điểm. Nasdaq Composite mất 0,92%, còn 20.412,52 điểm.

Đối với phần lớn các quốc gia bị nhắm tới, mức thuế mới lần này không chênh lệch nhiều so với biểu thuế “Ngày Giải phóng” mà ông Trump công bố ngày 2/4. Khi đó, hàng hóa nhập từ Nhật Bản chịu thuế 24%, trong khi Hàn Quốc là 25%.
Tuy nhiên, sau một tuần hỗn loạn trên thị trường toàn cầu, ông Trump ngày 9/4 đã ban hành lệnh tạm hoãn kéo dài 90 ngày, hạ tất cả các mức thuế về mức đồng loạt 10%. Lệnh tạm hoãn này dự kiến hết hạn vào thứ Tư (9/7), trước khi Nhà Trắng thông báo lùi thời điểm sang ngày 1/8 để có thêm thời gian điều chỉnh và đàm phán.
Chi tiết các bức thư
Tất cả các bức thư đều nêu rõ rằng thuế quan mới này là riêng biệt, không bao gồm các loại thuế bổ sung sẽ áp dụng cho từng ngành hàng quan trọng.
Ngoài ra, các thư cũng nhấn mạnh hàng hóa bị trung chuyển nhằm né mức thuế cao hơn sẽ vẫn bị áp mức thuế đó. Trong trường hợp này, "trung chuyển" được hiểu là việc chuyển hàng qua một nước thứ ba trước khi đưa vào Mỹ, nhằm lách các chính sách thuế.
Các mẫu thư đều cho rằng các mức thuế mới là cần thiết để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ với 14 quốc gia nói trên. Nhưng thực tế, không phải tất cả các quốc gia bị áp thuế lần này đều có thặng dư lớn với Mỹ.
Ví dụ, trong năm 2024, Mỹ có thâm hụt 68,5 tỷ USD với Nhật Bản và 66 tỷ USD với Hàn Quốc, nhưng với Myanmar, con số này chỉ là 579,3 triệu USD, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Mỹ nhập khẩu gì từ các nước bị đánh thuế?
- Từ Nhật Bản và Hàn Quốc: Xe hơi, máy móc, thiết bị điện tử
- Từ Kazakhstan: Dầu thô và hợp kim kim loại
- Từ Malaysia: Linh kiện điện tử
- Từ Nam Phi: Kim loại quý
- Từ Lào: Sợi quang, kính và quần áo
- Từ Myanmar: Nệm và các sản phẩm giường ngủ
Các bức thư cũng cảnh báo các quốc gia không nên áp dụng các biện pháp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ. Nội dung nêu rõ: “Nếu vì bất kỳ lý do gì quý quốc quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ, toàn bộ mức tăng thêm đó sẽ được cộng vào thuế mà chúng tôi đang áp dụng”.
Theo nội dung trong các bức thư, nếu các quốc gia “xóa bỏ chính sách thuế quan, phi thuế quan và các rào cản thương mại”, thì Mỹ “có thể sẽ xem xét điều chỉnh nội dung thư này”.
Các thư cũng nhấn mạnh: “Những mức thuế này có thể được điều chỉnh - tăng hoặc giảm - tùy thuộc vào mối quan hệ giữa quốc gia của quý vị và Mỹ. Quý vị sẽ không bao giờ thất vọng với Mỹ”.